Chư Păh truyền thông về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật 26/9/2017, 08:09:44

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh vừa phối hợp với Phòng Tư Pháp truyền thông các vấn đề liên quan đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết và ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại làng Yăng 2, xã Ia Phí.

Ia Phí là địa phương có tình trạng tảo hôn cao nhất huyện Chư Păh. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay trên địa bàn đã có khoảng 30 trường hợp tảo hôn cả nam và nữ, trong đó 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi buổi truyền thông, bà con đã được truyền thông về những hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Dịp này, Hội LHPN huyện đã ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”. Câu lạc bộ gồm 21 thành viên, định kỳ sinh hoạt 3 háng 1 lần. Câu lạc bộ được thành lập là nơi để chị em phụ nữ có điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao hiểu biết về những tác hại của việc kết hôn sớm, từ đó để có biện pháp ngăn chặn kịp thời./.

Ngọc Lan


Lượt xem: 87

Trả lời