Chấn chỉnh tình trạng mất trật tự an toàn giao thông trước cổng trường THCS Phạm Hồng Thái sau giờ tan học

Cập nhật 10/4/2023, 16:04:28

Sau khi Đài PT-TH Gia Lai phản ánh tình trạng mất trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku sau giờ tan học liên quan đến nhiều phụ huynh bất chấp nguy hiểm, đậu đỗ tràn lan phương tiện dưới lòng đường; UBND phường Hoa Lư đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng này.

Đây là hình ảnh khu vực trước cổng trường THCS Phạm Hồng Thái cách đây hơn 1 tuần mà Đài PT-TH Gia Lai từng phản ánh. Cha mẹ đến đón con sau giờ tan học ngang nhiên chiếm dụng gần hết lòng đường để đậu đỗ mô tô, ô tô, gây mất trật tự an toàn giao thông, cản trở các phương tiện khác lưu thông trên tuyến.

Còn đây là hình ảnh được chúng tôi vừa mới ghi nhận…. Không còn cảnh phương tiện chen lấn…; ô tô được đậu đỗ ngay ngắn, thẳng hàng sát mép đường…, tất cả xe mô tô được phụ huynh dừng trên vỉa hè. Lòng đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu vực cổng trường Phạm Hồng Thái vì thế trở nên thông thoáng.

Ông Lê Thanh Sơn – Phụ huynh nói: “Phụ huynh đi đón con bằng xe máy đa số chúng tôi đưa lên vỉa hè hết.”

Từng bước đưa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi vào quy củ, những ngày này, ông Hồ Xích cùng các thành viên Tổ tự quản Trật tự đô thị phường Hoa Lư và Công an phường thường xuyên có mặt tại khu vực cổng trường THCS Phạm Hồng Thái để hướng dẫn các bậc phụ huynh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Ông Hồ Xích – Tổ tự quản Trật tự đô thị phường Hoa Lư, thành phố Pleiku nói: “Cùng kết hợp, phối hợp với nhà trường tuyên truyền để phụ huynh chúng ta không đậu đỗ xe dưới lòng đường, xe máy thì nên đưa lên vỉa hè, đúng nơi quy định. Tuyên truyền về cho phụ huynh là như vậy, chủ yếu hiện nhận thức của phụ huynh chúng ta đã tốt.”

Cộng đồng trách nhiệm, phía nhà trường cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của phụ huynh và học sinh.

Cô giáo Trần Thị Huệ – Bí thư Chi đoàn Trường THCS Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku cho biết: “Nhà trường luôn cùng với giáo viên chủ nhiệm và kết hợp với đoàn, đội luôn nhắc nhở các em học sinh, tuyên truyền thông qua những buổi chào cờ, ngoại khóa hoặc những chương trình tuyên truyền khác, giáo dục các em đi đúng đường, đi về bên phải, đi qua cầu vượt chứ không được băng qua đường. Ngoài ra còn tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ phương tiện đúng quy định.”

Để xây dựng cổng trường an toàn giao thông, rất cần sự cộng đồng trách nhiệm từ chính mỗi phụ huynh. Đôi khi chỉ cần mỗi người thay đổi một hành vi nhỏ sẽ góp phần mang lại một hiệu quả lớn, ví dụ như giúp phòng tránh những mối nguy hiểm về tai nạn giao thông cho tất cả mọi người, đặc biệt là chính con em mình.

Đoàn Bình – Ksor Tuối


Lượt xem: 10

Trả lời