Cầu nối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 21/11/2014, 09:11:27

Sẻ chia, giúp đỡ những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để từ đó giúp họ vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua được Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai chú trọng triển khai. Cũng chính từ những việc làm ấy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn tiếp tục là cầu nối gắn kết những nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân để cùng với tỉnh không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, những người đang rất cần sự giúp đỡ của toàn xã hội.

 

Lễ khởi công xây nhà cho hộ khó khăn.

 

Hàng chục ngàn phần quà trị giá nhiều tỷ đồng đã được Hội Chữ Thập đỏ tỉnh vận động từ các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội để trao đến tận tay những người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 thực sự được xem là điểm sáng trong hoạt động Hội thời gian qua. Trong điều kiện Gia Lai còn là tỉnh nghèo thì chính sự sẻ chia, giúp đỡ bằng cả vật chất và tinh thần như thế là nguồn động viên khích lệ rất lớn để các hộ dân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Trong niềm vui anh Y Dưn-Thôn Biă Tih 1, xã A Dơk, huyện Đăk Đoa, Gia Lai tâm sự:  Hôm nay bà con mình vui lắm, cảm ơn các cấp ngành đã quan tâm, chăm lo đến người dân chúng tôi…

 

Trao đổi với ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, chúng tôi được ông cho biết: Trong hoạt động của Hội thì vấn đề chăm lo, giúp đỡ để người dân có hoàn cảnh không may mắn, những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống luôn được chúng tôi chú trọng thực hiện. Những phần quà, những việc làm nhỏ bé thôi nhưng chúng tôi thực sự mon muốn đó sẽ có giá trị lớn về mọi mặt và hơn cả là cầu nối để đưa chúng tôi gần với người dân hơn, để chăm lo cho họ được tốt hơn …

 

Năm 2014, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, cho đến thời điểm này, tổng giá trị hoạt động của Hội đã đạt trên 15 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Và cũng chính trong năm 2014, nhiều hoạt động hướng về cơ sở mà tỉnh Hội triển khai đã tạo hiệu ứng lan tỏa, được nhân dân đánh giá cao, điển hình như phong trào xây dựng nhà Chữ thập đỏ, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, thùng gạo tình thương tại các cơ sở xay xát hay ngân hàng bò – chung sức cùng đồng bào các xã biên giới xây dựng nông thôn mới….

 

Ông Dương Đình Diện cho biết thêm: Để nâng cao hoạt động Hội, từ đó không ngừng chăm lo, giúp đỡ người dân còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành, các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để hoạt động Hội ngày một đi vào chiều sâu …

 

Những việc làm được xuất phát từ trái tim hướng về cơ sở để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Việc làm ấy càng thêm ý nghĩa khi có sự cộng đồng trách nhiệm của xã hội, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng luôn đồng hành, chăm lo để người dân vững tin vươn lên trong cuộc sống…./.

                   

Đoàn Bình-Thanh Sáng-Minh Trí


Lượt xem: 70

Trả lời