Cần tuyên chiến quyết liệt với “tín dụng đen”

Cập nhật 14/8/2018, 15:08:19

Cũng như tại nhiều địa phương khác, “cơn bão ngầm” “tín dụng đen” đang hoành hành, bủa vây và gây ra nhiều hệ lụy khôn lường tại huyện Phú Thiện.

Theo thống kê chưa đầy đủ của các ngành chức năng, trên địa bàn huyện Phú Thiện có hơn 100 điểm núp bóng các cửa hàng tạp hóa, “chủ đầu tư” sản xuất nông nghiệp cho vay với lãi suất cao theo kiểu “tín dụng đen”. Gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện vướng vào vòng xoáy vay-nợ-vay của “tín dụng đen”. Nhiều người ban đầu vay tiền mặt hoặc vay các hiện vật như: Phân bón, thuốc trừ sâu, gạo… với số lượng ít nhưng do không có khả năng trả nợ nên số vay cùng với lãi mẹ đẻ lãi con dồn lại, giờ gánh nợ nhiều. Nhiều gia đình đành bán nhà, gán đất hoặc làm không công cho “chủ đầu tư” trên chính mảnh đất của mình để trừ nợ. Thậm chí có nhiều người bỏ nhà đi xa để trốn nợ. Cần phải có những chế tài, những cơ chế pháp lý để “tuyên chiến” xử lý một cách triệt để “tín dụng đen” ở huyện Phú Thiện cũng như ở nhiều địa phương khác./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 53

Trả lời