Cần sớm có giải pháp bảo vệ nhà cổ ở An Khê

Cập nhật 12/11/2018, 15:11:05

 Trên địa bàn thị xã An Khê còn khoảng 5 căn nhà cổ có tuổi đời cả trăm năm. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng xuống cấp ở những ngôi nhà cổ khá rõ nét. Nếu chính quyền địa phương không sớm có giải pháp trùng tu, vệ thì chắc chắn trong thời gian ngắn, những ngôi nhà cổ cuối cùng này sẽ bị biến mất.

Được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, ngôi nhà cổ của gia đình anh Nguyễn Tấn Lợi ở phường An Bình, thị xã An Khê bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Dàn gỗ áp mái mục nát và tường bong tróc, nứt ra từng mảng.  Mặc dù trải qua một thời gian rất dài nhưng ngôi nhà vẫn giữ hầu như vẹn nguyên kết cấu cổ xưa theo lối 3 gian, mái ngói vẩy cá, tường làm bằng gạch cù trộn với vôi, mật mía. Do đã quá cũ nát nên khả năng trong thời gian tới đây, các thành viên trong gia đình anh sẽ dỡ bỏ để xây lại. Đây là một trong những ngôi nhà cổ cuối cùng còn sót lại ở thị xã An Khê, góp phần tạo nên nét độc đáo rất riêng của vùng đất Tây Sơn thượng đạo. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp cùng với người dân trùng tu, tôn tạo để An Khê có thể giữ được nét đẹp văn hóa vật thể này /.

 Thu Thuỷ, R’Piên


Lượt xem: 39

Trả lời