Cần làm rõ vụ “ăn chặn” tiền chính sách ở xã IaKrai.

Cập nhật 31/3/2014, 15:03:48

Nhiều người dân ở thôn Thị Tứ, xã IaKrái, huyện Iagrai đang rất bức xúc và làm đơn tố cáo đến cấp trên về việc ông thôn trưởng “ăn chặn” tiền chính sách hỗ trợ hộ nghèo và những khuất tất trong thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho hộ nghèo ở địa phương. Vụ việc trên đã kéo dài trong thời gian khá lâu nhưng xã IaKrái và các ngành hữu quan ở huyện Iagrai vẫn chưa làm rõ và giải quyết kịp thời, càng gây bức xúc trong nhân dân. 

 

Người dân thôn Thị Tứ đang phản ánh với phóng viên.

 

Theo phản ánh của nhiều người dân ở thôn Thị Tứ, xã IaKrái, huyện Iagrai thì việc bình xét đối tượng hộ nghèo cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ như: tiền điện, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và một số chính sách khác cho hộ nghèo không được chính quyền xã và cán bộ thôn công khai một cách minh bạch. Cũng theo tố cáo của người dân ở đây, ông Nguyễn Ngọc Tân- thôn trưởng thôn Thị Tứ có biểu hiện “ăn chặn”, bớt xén một số chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo. Theo qui định hiện hành, mỗi tháng mỗi hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30 nghìn tiền điện, như vậy mỗi năm mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 360 nghìn đồng. Nhưng theo chị Minh, gia đình chị thuộc hộ nghèo trong 3 năm liên tục từ năm 2011 đến năm 2013, lẽ ra mỗi năm được nhận 360 nghìn đồng nhưng mỗi năm ông thôn trưởng chỉ đưa cho gia đình chị một nửa số tiền(tức là180 nghìn). Riêng năm 2012, gia đình chị Minh không nhận được tiền hỗ trợ, đến khi có sự phát giác của quần chúng thì ông thôn trưởng mới đưa cho chị 180 nghìn. Chúng tôi đối chiếu với thủ tục lưu tại xã thì, từ năm 2011 đến năm 2013, mỗi năm ông thôn trưởng đều ký nhận(ghi tên chủ hộ) đủ số tiền điện mà Nhà nước hỗ trợ cho gia đình chị Minh, (tức là 360 nghìn/1 năm).

Chị Nguyễn Thị Minh- thôn Thị Tứ, xã IaKrái, huyện Iagrai bức xúc nói: Năm 2012, khi lên xã tôi thấy có chữ ký ghi tên chồng tôi, tôi hỏi chồng tôi có ký nhận không thì chồng tôi nói không có, tôi hỏi ông thôn trưởng thì ông ấy nói nhận rồi nhưng…quên đưa, sau đó ổng có đưa tôi 180 nghìn…                                                           

Trường hợp gia đình chị Tư cũng vậy. Năm 2013 gia đình chị thuộc hộ nghèo, có nghĩa là được hỗ trợ 360 nghìn tiền điện nhưng đến tháng 3 năm 2014 ông thôn trưởng mới đưa cho chị một nửa số tiền Nhà nước hỗ trợ.

 

Chị Nguyễn Thị Tư- Thôn Thị Tứ, xã IaKrái, huyện Iagrai khẳng định: Năm 2014 gia đình tôi chỉ nhận được 180 nghìn tiền điện thôi, còn phân bón, gạo thì không nhận được gì hết…

 

Cũng theo người dân ở đây phản ánh thì không những thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện mà việc thôn, xã thực hiện một số chính sách khác của Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo tại địa phương như: bò, phân bón, giống cây trồng… có khuất tất và có biểu hiện tiêu cực. Nhiều người dân trong thôn đã chủ động ghi âm những người có liên quan để có cơ sở tố cáo ông thôn trưởng và một số cán bộ có liên quan.

 

Trao đổi với nhà báo ông Vũ Tiến Sáu- thôn Thị Tứ, xã IaKrái, huyện Iagrai cho biết: Các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo cán bộ không thông báo cho dân chúng tôi biết một cách rõ ràng. Chúng tôi có đơn tố cáo, phản ánh gửi đến huyện thì có hai cán bộ phòng Dân tộc xuống trả lời cũng mập mờ, xã thì không giải quyết…                            

 

Vụ việc trên đã gây bức xúc kéo dài trong nhân dân nhưng lãnh đạo UBND xã IaKrai cho rằng chưa nắm được cụ thể vụ việc.

 

Ông Ksor Loan- Chủ tịch UBND xã IaKrái, huyện Iagrai khẳng định: Đơn tố cáo của nhân dân xã chưa nắm được, chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể, nếu có cán bộ sai phạm chúng tôi sẽ xử lý theo thẩm quyền của xã. Trường hợp của thôn trưởng, nếu thôn trưởng đã nhận chính sách hỗ trợ của người khác mà không đưa cho người khác thì tôi yêu cầu phải trả ngay. Chúng tôi sẽ kiểm điểm thôn và chi bộ ở thôn thị tứ để xảy ra vấn đề trên…                                            

 

Các chính sách của Đảng và Nhà nước ta hỗ trợ cho hộ nghèo mang tính nhân văn sâu sắc. Vụ việc nêu ở trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về việc giúp đỡ hộ nghèo. Cần phải khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc trên./.

 

Hà Đức-P’Piên


Lượt xem: 68

Trả lời