Các trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật 19/11/2018, 14:11:49

Các trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Ia Grai) nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng(thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia và kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trường trung học cấp 2,3 huyện Chư Pah; đến năm 1997, đổi tên thành Trường trung học cấp 2,3 huyện Ia Grai và chính thức lấy tên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vào năm 2008. Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng triển khai đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2013-2014,  đến nay đã hoàn thành tốt 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia. Nhà trường hiện có 26 lớp với 1.161 học sinh, năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh thi đậu trung học phổ thông đạt 99,68%; Chi bộ nhà trường 3 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; năm 2016, nhà trường được UBND tỉnh Gia Lai và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Trong thời gian tới, nhà trường phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học và được tặng thưởng huân chương lao động hạng III vào năm 2020./.

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 20.11

Cùng với các hoạt động tri ân thầy cô, Hội diễn văn nghệ chào mừng  Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 của Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku đã diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp tình thầy trò. Với sự chuẩn bị, tập luyện và đầu tư khá công phu, các tiết mục văn nghệ hát về thầy cô, về mái trường, tình yêu quê hương đất nước đã mang đến nhiều cảm xúc, là món quà ý nghĩa các em học sinh dành tặng thầy cô. Đây chính là dịp để thầy trò cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, thể hiện tình cảm, sự trân trọng gửi tới các thầy cô giáo thông điệp về sự tri ân.

Cũng tại hội diễn, nhà trường đã phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Vòng tay bè bạn” giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đóng góp các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh với tổng số tiền 27 triệu đồng.

 Trường Tiểu học Cù Chính Lan (thành phố Pleiku) đã tổ chức hội thi  “Nét đẹp tuổi thơ” và “ Tuyên truyền măng non” năm học 2018 – 2019 với sự tham gia của 200 em học sinh.

Ngoài các tiết mục biểu diễn về trang phục học đường, thì năng khiếu thì nội dung thi tập trung vào phần thi các tiểu phẩm về tuyên truyền măng non xoay quanh chủ đề về: An toàn giao thông; Bảo vệ môi trường; Bạo lực học đường; Ma túy…. Hội thi là một hoạt động bổ ích và lý thú, góp phần phát huy tính sáng tạo, tư duy khéo léo của các em. Thông qua hội thi, các em đã gửi thông điệp đến với thế hệ trẻ cần ra sức học tập, rèn luyện để phấn đấu trở thành người đội viên gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ./.

Nhóm PV

 

 

 


Lượt xem: 50

Trả lời