Các địa phương phía Đông và phía Tây của tỉnh triển khai ứng phó bão số 9

Cập nhật 28/10/2020, 18:10:35

Trước tốc độ di chuyển nhanh, mạnh của cơn bão số 9 (bão Molave), cùng các địa phương trong tỉnh Gia Lai, các huyện phía Đông và phía Tây của tỉnh đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Theo ghi nhận tình hình hôm 28/10, tại các huyện phía Đông của tỉnh mưa to kèm theo gió lớn. Để phòng chống cơn bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi sát sao diễn biến tình hình thời tiết; vận động người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn, không đi ra ngoài khi không cần thiết, dự trữ thực phẩm, thuốc men; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với bão lũ, nhằm tránh hậu quả do thiên tai gây ra.

Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Mưa to gió lớn cây ngã đổ và nhiều tuyến đường đã bị tắc nghẽn giao thông; Mưa nặng cây trồng bị hư hại nhiều…Chúng tôi đi kiểm tra  tuyên truyền hỗ trợ bà con và đưa ra các phương hướng giải quyết tại địa phương”.

Anh Lê Văn Hải – Người dân Thôn 1 xã Đông huyện K.Bang, Gia Lai nói: “Tôi thấy đợt gió lần này mạnh hơn so với các đợt trước nhiều, gió quá mạnh cây cối ngã đổ, hoa màu mùa màng hư hại hết, ra đường đi lại rất khó khăn, người dân chúng tôi rất lo lắng”.

Ở các huyện phía Tây của tỉnh: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và Đức Cơ tuy có mưa và gió yếu hơn các địa phương khác, nhưng lãnh đạo các địa phương đã xuống kiểm tra thực tế tình hình, động viên nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác đề phòng bão lũ; đồng thời vận động hỗ trợ những hộ dân ở vùng trũng thường xuyên bị ngập lụt, nhà cửa tạm bợ không đảm bảo, di dời đến nơi trú ẩn an toàn.

Ông Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ thông tin: “Chúng tôi đã đi kiểm tra tình hình và vận động người dân ý thức bảo đảm tính mạng con người là trên hết, mọi người không nên ở lại nhà rẫy, không ở lại nhà không đảm bảo để canh giữ tài sản mà nên di dời đến nơi an toàn, và chiều nay đã tiến hành  hỗ trợ di dời 9 hộ dân ở thôn Ia Chía, xã Ia Nan (những hộ này trong đợt lụt trước nước vào nhà ngập hơn 1m), di dời đến nơi trú bão an toàn, để đề phòng đêm nay nước lũ dâng cao như những đợt lũ trước”.

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng Phòng NN&PTNN, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Păh trao đổi: “Địa phương đã triển khai những giải pháp theo đúng văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đến người dân các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo các biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đã tiến hành di dời 20 hộ dân ở xã Ia Kreng nhà ở không đảm bảo, tới nhà sinh hoạt cộng đồng để đảm bảo tránh bão an toàn”.

Trước tình hình diễn biến khó lường của cơn bão số 9, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục, túc trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó kịp thời; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và vật dụng cần thiết, cùng nguồn lương thực để hỗ trợ cho người dân khi có tình huống bất trắc xảy ra./.

Nhóm PV, CTV


Lượt xem: 27

Trả lời