Các cơ sở Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã thực hiện 457 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Cập nhật 10/5/2023, 16:05:22

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, từ 2022 đến nay đã có 220/220 cơ sở Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đăng ký và thực hiện 457 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã vận động hội viên, phụ nữ trồng mới trên 800 km con đường hoa và hàng rào xanh, xây mới hơn 2.320 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó các cấp Hội đã ra mắt các mô hình “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi hộ có vườn rau và cây ăn trái”, “5 có 3 sạch” …, thu hút trên 740 hộ và gần 500 hội viên phụ nữ tham gia. So với kế hoạch đề ra, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã vượt 237 công trình, phần việc, qua đó đã giúp hơn 2.000 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch bền vững”, vượt 940 hộ, từ đó nâng tổng số hộ gia đình đạt các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” trong toàn tỉnh lên gần 160.000 hộ./.

Thiên Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 9

Trả lời