Các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm thực hiện chủ đề năm 2023

Cập nhật 11/5/2023, 16:05:00

Thực hiện chủ đề năm 2023 về “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo.

Để các phong trào, hoạt động phụ nữ mang tính thiết thực và thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện “3 cùng” với chi hội, đó là: “Cùng nghe hội viên nói, cùng nói cho hội viên hiểu, cùng làm cho hội viên theo”. Trong đó, phát huy vai trò của hội viên nòng cốt, cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng, các gương điển hình thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm, làm kinh tế giỏi nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của hộ hội viên DTTS; đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội người dân tộc thiểu số để hướng dẫn, hỗ trợ nhau trong triển khai các phong trào thi đua và hoạt động Hội.  Cùng với đó, các cấp Hội đã thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ mới nhằm đáp ứng nhu cầu và thu hút hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào tổ chức Hội, như mô hình “3 biết 2 hỗ trợ”; Tổ liên kết sản xuất tiêu thụ cà phê, nuôi heo sạch, đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng  và các câu lạc bộ:Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Nói không với nạn tự tự”, “Nói không với hủ tục lạc hậu”. Qua đó góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh tại địa phương./.

Thiên Thanh – Huy Toàn


Lượt xem: 16

Trả lời