Bộ Tư Pháp tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam

Cập nhật 19/1/2014, 09:01:54

Bộ Tư Pháp vừa tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Uông Chu Lưu – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

 

Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới của công tác trợ giúp pháp lý. Thông qua thực hiện các mục tiêu, giải pháp của chiến lược công tác trợ giúp pháp lý đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người; nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội. Theo đó, đến nay có 43% xã, phường, thị trấn trong toàn quốc (đạt khoảng ½ chỉ tiêu chiến lược đến năm 2015) và 87% cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý tại UBND và nơi tiếp dân. Nhìn chung, các hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, đã chú trọng truyền thông qua tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số; nội dung truyền thông đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ tiếp cận. Vì vậy, ngày càng có nhiều người dân biết về trợ giúp pháp lý, địa chỉ và tìm đến các tổ chức trợ giúp pháp lý để yêu cầu trợ giúp pháp lý./.

Bích Thủy-Xuân Huy


Lượt xem: 43

Trả lời