Bộ Tài Chính Hội nghị sơ kết công tác tài chính – Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính – Ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật 07/7/2020, 17:07:48

Sáng ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài Chính tổ chức. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài Chính và một số đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn  Xuân Phúc nhấn mạnh: Dù trong hoàn cảnh nào, ngành tài chính vẫn là huyết mạch của nền kinh tế Việt Nam; do đó toàn ngành cần đưa ra chính sách tài khóa hợp lý để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thủ tướng Chính phủ ví cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam như “cỗ xe tam mã”, gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả “ba con ngựa kéo” để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất, trong đó ngành tài chính có vai trò rất quan trọng. Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương kỳ vọng ngành tài chính sẽ có sự đột phá trong đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời và đồng bộ nhằm thực hiện song song 2 nhiệm vụ: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, giải quyết nguồn thu, giải quyết việc làm….quyết tâm giữ nền kinh tế của đất nước không bị đổ gãy trong giai đoạn bình thường mới như hiện nay. Trên cơ sở các báo cáo tham luận, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những  kết quả đạt được của ngành tài chính trong thực hiện công tác tài chính- NSNN, giải pháp của các địa phương góp phần từng bước vực dậy nền kinh tế sau dịch. Cho rằng khó khăn thách thức phía trước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đảm bảo dự toán thu – chi ngân sác; đảm bảo nguồn lực tài chính cần thiết và đảm bảo nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối với các nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. Theo đó, Thủ tướng đề nghị công cụ tài khóa của ngành tài chính cần sử dụng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn để góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế;  bảo đảm số thu ngân sách năm 2020 đạt và vượt chỉ tiêu dự toán; tăng cường quản lý chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ nợ công; đẩy mạnh sản xuất trong nước, giải ngân vốn đầu tư công; chủ động quản lý giá, thị trường./.

Bích Thủy, Xuân Huy


Lượt xem: 21

Trả lời