Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh  sơ kết quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật 16/7/2018, 15:07:42

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm trong thực hiện nghị định 77/2012 của Chính phủ về quy chế phối hợp của 3 lực lượng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng của ba đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, xác minh, xử lý thông tin, dự báo tình hình và triển khai kịp thời, chính xác các mặt công tác có liên quan đến an ninh trật tự. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị của ba lực lượng vũ trang đã tổ chức cho bộ đội vui xuân đón tết cùng nhân dân trên các thôn, làng, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình quân nhân và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu vùng xa; Tham gia hơn 1.654 ngày công khắc phục hậu quả cơn bão số 12, sơ tán, cứu trợ 43 hộ/187 người bị lũ lụt chia cắt, dựng lại 6100 trụ tiêu cho dân.

Ngoài ra, ba lực lượng trên cũng đã thường xuyên tăng cường công tác phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, diễn tập phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn…, qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng hệ thống chính trị cở sở vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tiến Dũng – Thanh Tuyền


Lượt xem: 26

Trả lời