Binh đoàn 15 tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập đơn vị (20/02/1985-20/02/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Cập nhật 20/2/2020, 14:02:38

Sáng ngày 20/2, Binh đoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập đơn vị (20/02/1985-20/02/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Dự buổi Gặp mặt có Thượng tướng Trần Đơn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh  đạo tỉnh Kon Tum.

35 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công nhân viên quốc phòng và người lao động Binh đoàn 15 đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.Binh đoàn đang quản lý 40.000 ha cao su, 300 ha cà phê, 74 ha lúa nước, hơn 40 ha đồng cỏ chăn nuôi; cùng với nhiều cơ sở để phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển giáo dục, y tế…; tạo việc làm thường xuyên cho hơn 16.000 lao động với thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng và hàng chục ngàn người có việc làm phụ trên địa bàn 271 thôn, làng chủ yếu trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Thông qua đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới… Binh đoàn đã góp phần hình thành nên những khu dân cư ngày càng phát triển, tạo thành những vành đai vững chắc để tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Binh đoàn 15 còn thực hiện tốt nhiệm vụ tại Lào và Campuchia.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thượng tướng Trần Đơn- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc Binh đoàn 15 đã đạt được; đồng thời chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong thời gian tới, Binh đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tái cơ cấu tài chính; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để bảo đảm thu nhập, nâng cao đời sốngcủa người lao động. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo gắn với tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp tốt với các địa phương để giữ vững quốc phòng – an ninh, xứng danh đơn vị Anh hùng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Đơn -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì – phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước cho Binh đoàn 15 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Binh đoàn 15 được UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai./.

 

Hà Đức –  Hà Đức


Lượt xem: 204

Trả lời