Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tiếp xúc cử tri tại TP. Pleiku trước Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 08/11/2022, 11:11:29

Sáng nay (08/11), tại UBND phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP. Pleiku gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ly An – Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 2 cấp của thành phố Pleiku đã tiếp xúc cử tri các phường: Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa, TP. Pleiku trước Kỳ họp thứ Chín- HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri thành phố Pleiku về kết quả của Kỳ họp thứ Tám- HĐND tỉnh và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Chín- HĐND tỉnh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2022. Qua đó giúp cử tri nắm rõ về những nghị quyết, chính sách được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Tám – HĐND tỉnh và những nội dung sẽ được đề cập, thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín sắp diễn ra. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND 2 cấp của thành phố Pleiku đã nghe nhiều ý kiến kiến nghị của các cử tri về các vấn đề đang được quan tâm như: Tình hình phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng ngập nước nhà dân vào mùa mưa tại khu vực suối Hội Phú, phường Phù Đổng; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đang được triển khai trên địa bàn thành phố Pleiku; tình hình tội phạm lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp; vướng mắc trong công tác quy hoạch đất đai gây khó khăn đối với đời sống của người dân tại xã Trà Đa; tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố…

 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND 3 cấp tiếp thu và đề nghị đại diện các ngành, đơn vị chuyên môn liên quan giải đáp trực tiếp theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đại biểu tổng hợp và chuyển đến đơn vị chức năng để giải đáp cử tri trong thời gian đến.

Ngọc Hà – Huy Toàn


Lượt xem: 12

Trả lời