Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm và làm việc tại huyện Kbang   

Cập nhật 09/3/2018, 08:03:23

Như tin chúng tôi đã đưa, trong hai ngày 7 và 8/3, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc tại xã Krong, xã Sơn Lang và thị trấn Kbang, huyện Kbang. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lê Phan Lương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thành – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Kbang.

         

Kiểm tra việc triển khai xây dựng Công trình Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Xây dựng công trình này có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nhằm lưu giữ các di tích lịch sử, truyền thống cách mạng; Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai để đảm bảo hoàn thành vào dịp Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2018). Cần đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ các hạng mục công trình; đối với một số hạng mục công trình cần mô phỏng kiến trúc trong thời kháng chiến chống Mỹ, trong quá trình thi công cần chú trọng bảo vệ và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường, sinh thái.

Làm việc với hệ thống chính trị xã Sơn Lang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Sơn Lang cần tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả hơn nữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững, phấn đấu mỗi năm tỷ lệ thoát nghèo đạt 5% trở lên và đến cuối năm 2019 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã cần tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia… Hệ thống chính trị ở xã cần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là cần làm tốt công tác định hướng, lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra việc quy hoạch xây dựng Làng du lịch kiểu mẫu tại làng Điện Biên, xã Sơn Lang. Khu vực này rất phù hợp với phát triển du lịch văn hóa – sinh thái bởi nằm ở vị trí thuận lợi (gần trục đường Đông Trường Sơn) và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, đặc biệt là nằm sát Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với những danh lam thắng cảnh kỳ vĩ. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với huyện Kbang cần xúc tiến triển khai xây dựng Làng Du lịch kiểu mẫu tại đây và liên kết phát triển du lịch ở các khu vực khác trên địa bàn theo phương châm Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên hệ thống chính trị và nhân dân làng Hà Lâm, xã Sơn Lang. Cùng tham gia có đồng chí Hà Sơn Nhin- nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Tặng quà cho 33 gia đình chính sách, gia đình nghèo trong làng Hà Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương những nỗ lực, cố gắng và mong muốn nhân dân làng Hà Lâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, thi đua lao động sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã dự đêm văn nghệ và giao lưu với nhân dân làng Hà Lâm.

Sáng nay 8/3,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm mô hình trồng cam sạch của gia đình bà Trần Thị Lan tại thôn 1, xã Sơn Lang. Mô hình này rất phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và đất đai tại khu vực này nên sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nhiều cây trồng truyền thống, bình quân mỗi năm thu được hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các gia đình ở đây đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong lao động sản xuất, biết cách làm giàu trên mảnh đất của mình. Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng trái cam ở xã Sơn Lang sẽ có mặt trên thị trường ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đến kiểm tra mô hình trồng cây mắc ca với 100 ha của 100 hộ ở làng Groi, thị trấn Kbang do Công ty Cổ phần Liên Việt Gia Lai hỗ trợ triển khai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh đây là một trong những hướng đi mới trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, huyện Kbang cần đầu tư, hỗ trợ khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là phát triển  mô hình trồng các loại cây ăn quả như cam, trồng cây mắc ca, cây sa nhân, cây dược liệu dưới tán rừng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái bởi huyện có nhiều tiềm năng và thế mạnh.

Tiếp đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đến thăm Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Vườn mít- Cánh đồng Cô Hầu thuộc quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo- căn cứ địa buổi đầu của Phong trào nông dân Tây Sơn (1771-1773) tại xã Nghĩa An. Cánh đồng- Vườn mít do Cô Hầu, vợ Nguyễn Nhạc đã vận động đồng bào Bahnar tại đây khai phá với hơn 20ha để nuôi nghĩa quân Tây Sơn. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Kbang xúc tiến các thủ tục để xây dựng “Đền Cô Hầu” tại đây nhằm ghi nhớ công trạng to lớn của bà Yá Đố, vợ Nguyễn Nhạc đối với Phong trào nông dân Tây Sơn. Huyện Kbang cần tiếp tục bảo vệ tốt di tích và cảnh quan thiên nhiên xung quanh để phục vụ tốt cho việc tham quan, nghiên cứu văn hóa lịch sử và phát triển du lịch./.

Hà Đức, Thanh Sáng


Lượt xem: 142

Trả lời