Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 30/6/2020, 18:06:32

Như tin đã đưa, chiều nay, 30/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc.

Trong chiều ngày 30/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 35 đồng chí đã ra mắt nhận nhiệm vụ, tiếp đó, đại hội cũng đã ra mắt đoàn đại biểu gồm 14 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Phú Thiện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy, gồm các đồng chí: Vũ Hồng Duy, Trịnh Văn Sang; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa mới có 5 đồng chí, đồng chí Trần Công Hoan được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Sau 2 ngày diễn ra phiên chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung: thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý văn kiện cấp trên và tiến hành thảo luận…

Tại Đại hội lần này đã có 16 tham luận được trình bày và ghi nhận nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025…

Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội, với 23 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, một số chỉ tiêu lớn, như: tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân theo giá so sánh 2010 đạt 11%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 49 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 1,5%; phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Quốc Khánh, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: “Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện…

Là một trong những Đảng bộ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX là kết quả của sự chỉ đạo sâu sát và chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm trong gần một năm của toàn Đảng bộ, toàn quân và dân, của các cấp, các ngành trong huyện; là kết quả làm việc khẩn trương với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết và trách nhiệm cao của 197 đại biểu dự Đại hội. Thành công của Đại hội là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân huyện nhà trên con đường phát triển nhanh và bền vững…

Đại hội xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội. Mong rằng trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Phú Thiện tiếp tục nhận được sự quan lâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của đồng chí.

Đại hội chân thành cảm ơn đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy… các đồng chí đã mang đến cho Đại hội niềm tự hào, những tình cảm thắm thiết, cùng với sự quan tâm, động viên to lớn.

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, thống nhất đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra…

Như vậy, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp./.

Song Nguyễn – CTV Thanh Tâm, Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)


Lượt xem: 174

Trả lời