Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 15/7/2021, 13:07:55

Sáng nay (15/7), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình-Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Võ Thị Ánh Xuân-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được tổ chức trong thời điểm rất đặc biệt, đó là sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thuận lợi và đan xen không ít khó khăn, thách thức nên cử tri và Nhân dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng lớn vào cuộc bầu cử. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt rất cao (99,6%). Qua bầu cử, cử tri cả nước đã bầu 499 đại biểu Quốc hội khóa XV, hơn 266.000 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực sự là những người tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước. Cuộc bầu cử với quy mô lớn được tổ chức rất thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ Xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tại hội nghị, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo tổng kết công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đại diện các địa phương đã trình bày nhiều báo cáo tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

 Đức Hải, Huy Toàn


Lượt xem: 23

Trả lời