135/139 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh có trình độ đại học và trên đại học

Cập nhật 08/4/2021, 09:04:23

Qua 2 hội nghị hiệp thương, tỉnh Gia Lai đã thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 là 139 người để bầu 71 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thống nhất thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 1.035 người để bầu 571 đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong số 139 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 có 55 ứng cử viên là nữ (chiếm tỷ lệ 39,57%); 19 ứng cử viên ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 13,67%); 51 ứng cử viên dưới 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 36,69%); 42 ứng cử viên là người DTTS (chiếm tỷ lệ 30,22%); 38 ứng cử viên tái cử (chiếm tỷ lệ 27,34%) và 135/139 ứng cử viên có trình độ đại học và trên đại học. Đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện có 433 người là nữ (chiếm tỷ lệ 41,8%); 498 người dưới 40 tuổi (chiếm tỷ lệ 48,07%); 305 ứng cử viên là người DTTS (chiếm tỷ lệ 29,44%); 309 ứng cử viên tái cử (chiếm tỷ lệ 29,83%); 821 ứng cử viên có trình độ đại học và trên đại học (chiếm tỷ lệ 79,54%)… Ngoài đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định, trình độ của các ứng cử viên đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh cũng được nâng cao./.

Thiên Thanh, Đào Hiền


Lượt xem: 19

Trả lời