Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm “Quảng trường Đại Đoàn Kết – 10 năm đi vào hoạt động”

Cập nhật 17/1/2023, 16:01:53

Nhân kỷ niệm 10 năm xây dựng và hoạt động của Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, từ ngày 17/01 đến ngày 10/02/2023, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề “Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm đi vào hoạt động”.    

125 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu được trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tái hiện sinh động về bức tranh toàn cảnh, điểm nhấn, dấu ấn, biểu tượng của “Trái tim” Phố núi Pleiku sau 10 năm đi vào hoạt động, được thể hiện qua 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành Quảng trường Đại Đoàn Kết. Phần 2: Quảng trường Đại Đoàn Kết qua 10 năm hoạt động. Phần 3: Quảng trường Đại Đoàn Kết – “Trái tim” của Phố núi… Triển lãm là hoạt động ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới, phục vụ các tầng lớp Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Nằm ở trung tâm TP. Pleiku, với những thuận lợi về giao thông, vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, Quảng trường Đại Đoàn Kết được mệnh danh là “Trái tim” của thành phố Pleiku. Qua hơn 10 năm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện, hoạt động lớn của tỉnh; là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân Phố núi và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Gia Lai…

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bảo tàng tỉnh Gia Lai mở cửa các phòng trưng bày, điểm tham quan phục vụ du khách khi có dịp ghé thăm Quảng trường Đại Đoàn Kết và tới nơi triển lãm Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm đi vào hoạt động./.

Song Nguyễn, Minh Vũ


Lượt xem: 2

Trả lời