Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Cập nhật 25/11/2022, 10:11:11

Tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông, sáng 25/11, tại Chùa Bửu Thắng, TP. Pleiku, Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã về dự Đại lễ.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Vua Trần Nhân Tông là một trong những vị Vua văn, võ song toàn, anh hùng của dân tộc. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua từ bỏ ngai vàng đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm mang đậm nét Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp, Nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật Việt Nam.

714 năm trôi qua, dù thời gian, không gian có biến dịch, song công đức, đạo nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam; trong sự nghiệp Hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân, phát huy Đạo Pháp, nhất là phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng một tịnh độ tại nhân gian bằng tinh thần Phật giáo Việt nam; phát huy truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, tiến bộ./.

Minh Thanh, Minh Vũ


Lượt xem: 2

Trả lời