Bàn giao các lớp học cho vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 24/9/2020, 08:09:06

Nhân dịp đầu năm học mới 2020-2021, vừa qua, đại diện Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh và Tu viện Khánh An (Quận 12-TP HCM) đã dự lễ khánh thành và bàn giao 3 lớp học và các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, giếng khoan, bồn chứa nước… tại các trường mầm non và tiểu học ở các xã: Ia Lâu (Chư Prông); Ia Nan (Đức Cơ) và Ia Pêt (Đak Đoa).

Đây là những xã vùng sâu, xa và biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp chưa được đầu tư đồng bộ. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng như đã nói trên, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện TP Pleiku còn tặng hàng trăm suất quà cho thầy cô giáo và các cháu học sinh, đồng bào nghèo, gồm dụng cụ học tập, bút vở, đồ chơi, gạo, mỳ, xe đạp, bánh kẹo… Tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Được biết, đây là việc làm thường niên của Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con vùng xa xôi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và Gia Lai nói riêng. Phát biểu tại các buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương những nơi nói trên đã chân thành cảm ơn đối với Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo và bà con phật tử TP Hồ Chí Minh, mong muốn luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ các cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn có cơ hội cắp sách đến trường./.

BT: Bích Hà


Lượt xem: 23

Trả lời