Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận tại huyện Đức Cơ

Cập nhật 28/9/2018, 08:09:10

Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Lạc-Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy Đức Cơ với Ban Chỉ huy quân sự huyện, công an huyện và các đồn biên phòng từ năm 2017 đến nay.

Theo báo cáo của Ban Dân vận huyện Đức Cơ, từ năm 2017 đến nay, Ban Dân vận huyện ủy đã phối hợp tốt với Ban chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện cùng các đồn biên phòng trong việc thực hiện công tác Dân vận. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị cũng phối hợp tham mưu với cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2017 đến nay, Ban Dân vận huyện ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp sức cùng với nhân dân xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa thường xuyên, chất lượng hiệu quả một số chương trình chưa cao. Việc trao đổi thông tin giữa các lực lượng có lúc còn hạn chế. Đánh giá kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lạc-Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, Ban Dân vận huyện ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ cần phát huy hơn nữa vai trò phối hợp trong việc đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chương trình, nội dung phối hợp cần cụ thể và đem lại kết quả cao./.

Minh Châu


Lượt xem: 30

Trả lời