Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai họp phiên thứ Nhất

Cập nhật 07/9/2022, 18:09:38

Chiều nay (7/9), dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp phiên thứ Nhất. Tham dự phiên họp có các Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy-Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quán triệt tinh thần tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nêu rõ: Cùng với đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2022 thì phiên họp có nội dung rất quan trọng, đó là: tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Trong đó, Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ là 2 văn bản hết sức quan trọng, là cơ sở để Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định, thẩm quyền và chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với đó sẽ xem xét, quyết định đưa những vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạt được một số kết quả tích cực. Qua công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra tại các sở, ngành, địa phương đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những  hạn chế, thiếu sót và xem xét xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 3 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ được dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng  theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương là “Kỷ luật đảng đi trước, mở đường, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự” đối với sai phạm bị phát hiện./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 5

Trả lời