Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Gia Lai họp bàn các biện pháp khôi phục ngành du lịch sau dịch Covid-19

Cập nhật 28/5/2020, 18:05:31

Chiều ngày 28/5, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đã họp bàn các biện pháp khôi phục ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trước những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, 5 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến Gia Lai chỉ đạt 34,8% kế hoạch với 338.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội địa, doanh thu đạt 175 tỉ đồng. Sau khi dịch Covid-19 không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng, Sở VH-TT&DL đã xây dựng kịch bản nhằm khôi phục và từng bước vực dậy ngành du lịch với mục tiêu phấn đấu lượng khách đến tỉnh tương đương với năm 2019, ước khoảng 845.000 lượt khách, doanh thu đạt 510 tỉ đồng, giảm 125.000 lượt khách so với kế hoạch năm 2020. Để đạt được kế hoạch này, kịch bản đưa ra 5 nhóm giải pháp: Xúc tiến chương trình du lịch giá rẻ cuối tuần tại Gia Lai; triển khai chương trình kích cầu du lịch đã ký kết, với 22 doanh nghiệp tham gia giảm giá dịch vụ du lịch từ 5 đến 50%, tập trung khai thác các tour du lịch giá từ 2 đến 2,6 triệu đồng/tour; quảng bá du lịch Gia Lai trên các phương tiện truyền thông; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch từ nay đến cuối năm, đồng thời hoàn thiện hạ tầng các dự án về du lịch… để thu hút khách.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Để khôi phục và vực dậy ngành du lịch của tỉnh sau những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện cụ thể để kích cầu, chú trọng chất lượng phục vụ khi giảm giá nhằm tạo sức hút, hấp dẫn du khách tham quan, trải nghiệm và mua quà lưu niệm cũng như tạo ấn tượng để du khách quay trở lại. Bên cạnh đó cần hết sức chú trọng đến việc đào tạo nhân lực cho ngành du lịch, xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn cho du khách; các địa phương cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước, trong và sau các lễ hội được tổ chức tại địa phương; TP.Pleiku và các sở, ngành sớm triển khai xây dựng phố đi bộ, chợ đêm để phát triển du lịch… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Sở Tài chính trong thời gian tới cần quan tâm bố trí kinh phí để ngành du lịch có nguồn để chủ động thực hiện công tác quảng bá, phát triển du lịch, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đạt được thắng lợi kép trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 41

Trả lời