Thái Lan thua tan nát, Việt Nam thắng UAE đứng thứ mấy bảng xếp hạng World Cup?

Cập nhật 15/11/2019, 05:11:26

ĐT Thái Lan thua Malaysia trong khi Việt Nam thắng UAE nên thầy trò HLV Park Hang Seo chính thức có lần đầu tiên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Lượt đấu thứ tư bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được coi là một trong những lượt đấu quan trọng nhất. Kết quả của hai cặp đấu Việt Nam – UAE và Malaysia – Thái Lan có thể thay đổi hoàn toàn thứ tự trên bảng xếp hạng.

Thái Lan thua tan nát, Việt Nam thắng UAE đứng thứ mấy bảng xếp hạng World Cup? - 1

Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu gặp UAE

Kết thúc lượt đấu thứ ba, Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 7 điểm, bằng điểm với ĐT Việt Nam nhưng hơn về hiệu số. Trong khi đó, UAE xếp thứ ba với 6 điểm/3 trận trong khi Malaysia mới có 3 điểm và cần phải thắng Thái Lan mới còn cửa đi tiếp.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khởi đầu trận đấu không được thuận lợi khi Chanathip Songkrasin sớm mở tỉ số cho ĐT Thái Lan ngay ở phút thứ 7. Tuy nhiên, ĐT Malaysia đã chơi nỗ lực những phút sau đó và có màn lội ngược dòng thành công với 2 bàn thắng của Brendan Gan và Sumareh.

Chiến thắng này giúp “Hổ vàng” có được 6 điểm sau 4 trận nhưng chưa thể vươn lên vị trí thứ ba do hiệu số bàn thắng/thua kém hơn so với UAE. Điều quan trọng hơn là ĐT Thái Lan không có được điểm nào sau trận đấu này đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam chỉ cần không thua UAE là có được ngôi đầu.

Thái Lan thua tan nát, Việt Nam thắng UAE đứng thứ mấy bảng xếp hạng World Cup? - 2

BXH của bảng G vòng loại World Cup 2022 sau lượt đấu thứ 4

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn thành tốt thậm chí là rất tốt nhiệm vụ đó. Trong trận đấu diễn ra trên Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, ĐT UAE đã để mất người ở nửa cuối hiệp một khi Al Hammadi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Tiến Linh.

Vài phút sau đó, chính Tiến Linh đã ghi bàn mở tỉ số với một siêu phẩm sút xa và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam chính thức vươn lên dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa) và tạo ra khoảng cách 3 điểm so với ĐT Thái Lan.

Đây là lợi thế cực lớn của ĐT Việt Nam trước khi tiếp đón Thái Lan vào ngày 19/11 sắp tới. Nếu như thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục giành chiến thắng trước “Voi chiến” thì ĐT Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu bảng G và có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng đấu tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Bóng đá

Lượt xem: 58

Trả lời