MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh

Cập nhật 25/4/2019, 07:04:50

Trong khi MU vấp phải chỉ trích dữ dội, Man City được báo giới Anh dự đoán sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Premier League.

Không có cơn địa chấn nào xảy ra ở trận derby Manchester trên sân Old Trafford. Man City được đánh giá cao hơn cả về lực lượng, phong độ lẫn khát khao giành 3 điểm để đua tranh chức vô địch với Liverpool, đã nhẹ nhàng đánh bại MU đang khủng hoảng trầm trọng với tỉ số 2-0.

MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh - 1

Báo giới Anh khẳng định Man City đã chạm một tay vào ngôi vương Premier League sau trận thắng MU

Man City đã xuất sắc vượt qua chuỗi trận gian nan nhất (thắng cả Tottenham, MU). Về lý thuyết, ba đối thủ còn lại (Burnley, Leicester, Brighton) đều dễ nhằn, vì vậy cơ hội để “nửa xanh Manchester” bảo vệ thành công ngôi vương rất lớn. Ngay cả giới truyền thông Anh quốc đều đồng tình với khả năng này.

Trong bài viết, “MU 0-2 Man City: Thầy trò Pep tiến gần tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở derby”, tờ Mirror khẳng định Man City đang có lợi thế hơn Liverpool và trách thầy trò Jurgen Klopp phung phí quá nhiều điểm:

“Trải qua tháng 2 với những trận hòa liên tiếp trước West Ham, Leicester, Everton, Liverpool chỉ còn biết cầu nguyện và nhờ cậy đối thủ đáng ghét MU ngăn bước tiến của Man City. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đã vượt qua chuỗi trận khó nhằn một cách đơn giản. Trước mắt Man City vẫn còn 3 trận nhưng mọi tỷ lệ cược đều đặt vào cửa vô địch dành cho họ”.

Tờ The Sun thậm chí còn vẽ viễn cảnh “ăn 4” của thầy trò Pep, sau khi giành siêu cúp nước Anh, League Cup và còn nguyên cơ hội vô địch FA Cup (đã vào chung kết gặp Watford) lẫn Premier League:

“Man City làm bẽ mặt người hàm xóm MU ngay trên Old Trafford. Giờ đây trước mặt họ còn những chướng ngại nào? Burnley, Leicester, Brighton, 270 phút chưa kể thời gian bù giờ. Không còn quá sớm nữa, cú ăn 4 đã ở rất gần họ”.

Tung hô Man City bao nhiêu, giới truyền thông lại tỏ ra thất vọng với MU bấy nhiêu. Từ chuỗi 14 chiến thắng/17 trận đầu tiên dẫn dắt “Quỷ đỏ”, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nếm trải 7 thất bại/9 trận gần nhất. Thất vọng hơn mới chỉ cách đây vài ngày, MU vừa nhận thảm bại kinh hoàng 0-4 trước Everton.

Tờ Goal phiên bản tiếng Anh thẳng thừng nhận định MU không thua về tinh thần mà thua về… chuyên môn: “Màn trình diễn của MU tốt hơn rất nhiều so với trận thua Everton 0-4. Thầy trò Solskjaer không thua về tinh thần mà đơn giản, họ yếu hơn Man City về chất lượng mà thôi”.

Thông qua những con số thống kê, Mirror kết luận “tuần trăng mật” giữa Solskjaer và MU chính thức khép lại: “Thua 6/8 trận gần nhất, 12 trận thủng lưới liên tiếp, 4 giờ 40 phút không giữ trắng lưới, 50 bàn thua – thành tích tệ nhất trong các đội top đầu. Sau đêm nay, có thể Solskjaer không trở thành HLV tồi nhất lịch sử nhưng tuần trăng mật giữa ông và MU đã chấm dứt”.

MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh - 2

“MU không thể ngăn cản Man City vượt Liverpool để đòi lại ngôi đầu Premier League”

MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh - 3

MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh - 4

Dù đánh giá cao tinh thần của MU, tờ Goal cho rằng “Quỷ đỏ” hoàn toàn thua kém Man City về chất lượng

MU thảm bại derby: Báo Anh chê quá yếu, chờ Man City nâng cúp Ngoại hạng Anh - 6

Solskjaer đang dần mất kiểm soát ở sân Old Trafford

24h.


Lượt xem: 28

Trả lời