Man City không cần bán tháo cầu thủ dù bị cấm dự Champions League?

Cập nhật 22/2/2020, 06:02:00

Chuyên gia tài chính thể thao Kieran Maguire nhận định với tờ Daily Mail rằng Man City không cần bán tháo cầu thủ dù vừa lĩnh án phạt nặng từ UEFA.

man city khong can ban thao cau thu du bi cam du champions league hinh 1
Man City không cần bán tháo cầu thủ dù bị cấm dự Champions League?

Do vi phạm luật công bằng tài chính, Man City đã phải nhận án phạt từ UEFA: Cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong 2 mùa giải tới và nộp phạt 30 triệu Euro.

Sau khi Man City lĩnh án phạt từ UEFA, giới truyền thông xứ sở sương mù đã dự đoán về một cuộc “tháo chạy hàng loạt” sẽ diễn ra ở sân Etihad mùa Hè này.

Tuy nhiên, chuyên gia tài chính thể thao từ Đại học Liverpool, Kieran Maguire nhận định với tới Daily Mail rằng Man City sẽ không cần bán tháo cầu thủ dù kháng án thành công hay thất bại.

“Tình hình chưa đến mức khiến Man City phải bán tháo cầu thủ mùa Hè này. Theo luật công bằng tài chính của UEFA, mỗi đội bóng chỉ được phép lỗ tối đa 30 triệu Euro trong vòng 3 năm, còn ở Premier League con số này là 105 triệu Bảng.” – Kieran Maguire nói.

Đội chủ sân Etihad đã tuyên bố sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật của UEFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) khi cho rằng đây là trường hợp mà “UEFA tự khởi xướng, tự đưa ra phán quyết”.

Trong những phát biểu mới đây, HLV Pep Guardiola và Giám đốc điều hành Ferran Soriano đều tỏ ra tự tin rằng Man City vẫn sẽ được góp mặt ở Champions League mùa tới./.

Theo VOV


Lượt xem: 12

Trả lời