Karatedo Việt Nam tự tin hướng tới Asiad 18

Cập nhật 08/1/2018, 07:01:36

Trong chiến lược 4 năm định hướng tới Olympic Tokyo 2020, Karatedo Việt Nam đang trải qua những cuộc thi đấu quan trọng. Sau SEA Games 29, giờ là mục tiêu cho Asiad 2018.

Trong số những võ sĩ có chiều cao và thể hình tốt nhất hiện nay của Karatedo Việt Nam phải kể đến bộ 3 nữ VĐV gồm: Nguyễn Thị Ngoan, Trang Cẩm Lành và Hồ Thị Thu Hiền. Trong đó, nổi bật nhất là lối đánh khá hiện đại và linh hoạt của Nguyễn Thị Ngoan.

Vào tháng 9 năm 2017, tại giải Karate thế giới diễn ra tại Đức, võ sĩ sinh năm 1992, đã làm nên kỳ tích cho Karatedo Việt Nam khi mở ra cơ hội cạnh tranh suất tham dự Olympic 2020, đồng thời mang đến niềm lạc quan, làm thay đổi mục tiêu cho Karatedo Việt Nam kể từ lần thất bại 4 năm về trước tại Asiad 17 năm 2014.

Nguyễn Thị Ngoan đang bộc lộ khả năng vươn xa ở những sân chơi đỉnh cao. Nếu được đáp ứng những yêu cầu tốt nhất, mục tiêu giành Vàng của Karatedo Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được.

Theo VTV


Lượt xem: 23

Trả lời