Hùng Dũng và Trọng Hoàng có vai trò như thế nào ở U22 Việt Nam?

Cập nhật 22/11/2019, 06:11:38

HLV Park Hang Seo lý giải nguyên nhân chọn Hùng Dũng, Trọng Hoàng đá SEA Games 30 và chỉ ra vai trò quan trọng của 2 cầu thủ này.

Ở SEA Games 30, các đội tuyển được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 cầu thủ quá tuổi. HLV Park Hang Seo đã gọi Hùng Dũng, Trọng Hoàng vào danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

hung dung va trong hoang co vai tro nhu the nao o u22 viet nam? hinh 1
Trọng Hoàng và Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo triệu tập để đá SEA Games 30.

Nói về quyết định của mình, nhà cầm quân người hàn cho biết: “Tiêu chí của tôi là chọn cầu thủ phải thi đấu được tối thiểu 2 vị trí trở lên. Bởi vì, ngoài 2 thủ môn thì chúng ta chỉ có 18 cầu thủ phải thi đấu mới mật độ dày nên tôi chọn Hùng Dũng và Trọng Hoàng vì họ đa năng, có thể xoay vòng đội hình”.

Khi được hỏi về vai trò của Hùng Dũng cũng như Trọng Hoàng ở SEA Games 30, thầy Park nói: “Có thể nói, 20 cầu thủ của chúng ta đều quan trọng. Họ là cầu thủ tốt nhất, giỏi nhất. U22 còn trẻ, Hùng Dũng và Trọng Hoàng có kinh nghiệm là những người sẽ dẫn dắt các đàn em để hướng tới mục tiêu giành HCV”.

Trước câu hỏi có áp lực về việc giành HCV ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo đáp: “Hiện tại, người dân Việt Nam rất chờ đợi HCV tại SEA Games 30 vì chúng ta chưa có lần nào vô địch. Chúng tôi và nhân dân Việt Nam chờ đợi điều này nên toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở giải đấu năm nay”.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B. Các đối thủ của U22 Việt Nam trong hành trình tại vòng bảng lần lượt là Brunei (ngày 25/11), Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12)./.

Theo VOV


Lượt xem: 68

Trả lời