Hà Nội, Bình Dương gây chấn động AFC Cup: Bóng đá Việt trên đỉnh Đông Nam Á

Cập nhật 26/6/2019, 20:06:35

Hà Nội và Bình Dương sẽ gặp nhau ở trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019, đây là một chiến tích nữa của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Chiến thắng của bóng đá Việt Nam

Hà Nội và Bình Dương chính là những đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, sau chiến tích lọt vào trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Chặng đường tuy chưa đủ dài để đánh giá về khả năng của hai đội ở giải năm nay, nhưng lại là một bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực, đặc biệt là sau những chiến tích của ĐT Việt Nam sau vài năm trở lại đây.

Hà Nội, Bình Dương gây chấn động AFC Cup: Bóng đá Việt trên đỉnh Đông Nam Á - 1

Hà Nội có sự kết hợp mạnh mẽ giữa các nội và ngoại binh

Hà Nội và Bình Dương, một cách tình cờ, có những thông số rất tương ứng ở vòng bảng. Họ đều có được 13 điểm sau 6 trận vòng bảng (cùng có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua), chỉ khác là Hà Nội đứng đầu bảng trong khi Bình Dương đứng nhì bảng, sau Ceres – đội cũng đã gặp Hà Nội và nhận thất bại ở loạt bán kết.

Tại loạt bán kết, trong khi Hà Nội vượt qua Ceres với cách biệt 1 bàn (3-2 sau 2 lượt), thì Bình Dương phải nhờ đến luật bàn thắng sân khách để loại PSM (hòa 2-2 sau 2 lượt).

Bên cạnh đó, sự kết hợp hài hòa giữa dàn nội và ngoại binh cũng giúp hai đội có sự lì lợm cần thiết trước các đối thủ ngoại. Trong khi Hà Nội có Oseni, Omar, Samson, Moses thì Bình Dương có Shumeyko, Rabo, Wander Luiz hay Mansaray. Sự quen mặt của Hà Nội (lần thứ 5 tham dự AFC Cup trong 10 năm qua) và Bình Dương (3 lần, ngang bằng Sông Lam Nghệ An), cũng giúp hai đội bóng này không còn tỏ ra bị ngợp ở đấu trường quốc tế như nhiều năm trước đây.

Cuộc đụng độ lớn sau 9 năm chờ đợi

Trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm bóng đá Việt Nam đều góp 2 đại diện tại AFC Cup (ngoại trừ hai năm 2015, 2016). Trong đó, như đã nói ở trên, Hà Nội là đội có số lần tham dự nhiều nhất: 5 lần, với các tên khác nhau như Hà Nội (2019, 2017), Hà Nội T&T (2011, 2014), Hà Nội ACB (2009), xếp sau là Bình Dương (vào các năm 2009, 2010, 2019) và Sông Lam Nghệ An (2011, 2012, 2018) cùng có 3 lần.

Tiếp đó là SHB Đà Nẵng (2013, 2010) và 5 đội mới có 1 lần góp mặt là FLC Thanh Hóa (2018), Vissai Ninh Bình (2014), Than Quảng Ninh (2017), Sài Gòn Xuân Thành (2013), Navibank Sài Gòn (2012).

Hà Nội, Bình Dương gây chấn động AFC Cup: Bóng đá Việt trên đỉnh Đông Nam Á - 2

Anh Đức là bệ phóng quý giá của Bình Dương

Việc Hà Nội và Bình Dương cùng vào tới trận chung kết khu vực Đông Nam Á, dù thể thức vòng loại này mới được áp dụng từ năm 2017, cũng đã được coi là một cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước đó, thành tích cao nhất của các đội bóng Việt Nam tại AFC Cup chỉ là tới bán kết (theo format đấu loại thông thường). Đó là trường hợp của Bình Dương vào năm 2009, khi đội bóng này xếp đầu sau vòng bảng, rồi hạ Kedah (Malaysia) 8-2 ở vòng 1/8, hạ tiếp Chonburi (Thái Lan) 4-2 ở tứ kết, nhưng rồi phải dừng bước ở bán kết trước Al-Karamah (Syria) với tỉ số 2-4.

Đáng chú ý tiếp theo là vào năm 2014 khi Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình cùng dừng bước ở tứ kết trước lần lượt Erbil (Iraq) và Kitchee (Hong Kong, TQ). Còn lại đa phần đều bị loại từ vòng bảng, hoặc có đôi lần bị loại ở vòng 1/8 (Sông Lam Nghệ An năm 2011 và SHB Đà Nẵng năm 2013).

Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả mà trận Hà Nội – Bình Dương tại chung kết khu vực Đông Nam Á sắp tới mang lại chính là việc nó đã tái hiện cuộc đụng độ của 2 đội bóng Việt Nam trong khuôn khổ AFC sau 9 năm. Tại AFC Cup 2010, SHB Đà Nẵng và Bình Dương đã gặp nhau ở vòng 1/8, nơi đội bóng sông Hàn đã giành chiến thắng vô cùng kịch tính với tỉ số 4-3 trong hiệp phụ để đi tiếp. Tại bán kết, SHB Đà Nẵng đã chịu thất thủ nặng nề với tỉ số 3-8 trước Al-Riffa (Bahrain).

Với những gì mà Hà Nội và Bình Dương đã mang lại, bất kỳ đội bóng nào đi tiếp sau trận đấu tới cũng sẽ mang trên vai hy vọng lớn của bóng đá nước nhà tại AFC Cup năm nay.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời