Giải chạy vượt chướng ngại vật lớn nhất thế giới sắp đến Việt Nam

Cập nhật 22/8/2019, 07:08:13

Giải chạy vượt chướng ngại vật lớn nhất thế giới (OCR) Spartan Race sẽ diễn ra tại TPHCM vào tháng 2/2020.

Buổi họp báo giới thiệu giải đấu

Giải chạy vượt chướng ngại vật lớn nhất thế giới (OCR) Spartan Race sẽ diễn ra tại Công viên lịch sử – Văn hóa dân tộc Việt Nam tại Quận 9, TPHCM vào tháng 2/2020. Giải đấu thử thách giới hạn thể lực và tinh thần của các vận động viên.

Được sáng lập vào năm 2007 bởi vận động viên đẳng cấp quốc tế Joe De Sena, Spartan Race đã phát triển vượt xa một giải đua mà đã trở thành một cộng đồng, triết lý và lối sống. Đây là cuộc thi đòi hỏi sự quyết tâm, thử thách sự bền bỉ ngay từ vạch xuất phát.

Spartan Race bao gồm các nội dung thi đấu đa dạng từ 5km và 20km chướng ngại vật và có thể lên đến 50km và 60km. Các chướng ngại vật và địa hình khác nhau làm cho mỗi chặng đua trở thành một thử thách độc đáo.

Các vận động viên có thể đăng kí tham gia ở các nội dung Elite dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, tranh hạng theo thời gian và nội dung Age Group dành cho vận động viên tranh hạng theo nhóm tuổi.

giai chay vuot chuong ngai vat lon nhat the gioi sap den viet nam hinh 2
Không gian trải nghiệm giải đấu

Bên cạnh giải dành cho người lớn sẽ có Spartan Race Kids cho các em nhỏ khám phá, leo trèo và chinh phục các chướng ngại vật ngoài trời. Các em từ 4 tuổi sẽ tham gia cự ly 800m và từ 10 -13 tuổi sẽ tham gia cự ly 3,2km.

Cổng đăng kí tham gia sẽ mở chính thức từ 31/8/2019 với mức giá từ 1 triệu đồng (trẻ em là 500 ngàn đồng). Trước thời gian thi đấu sẽ diễn ra các hoạt động huấn luyện những người sắp tham gia.

Ngay tại không gian tập luyện trải nghiệm tại Nhà văn hóa Thanh niên, Quận 1, đã có rất đông vận động viên và người đam mê thể thao tới để trải nghiệm các thử thách.

Chị Nguyễn Thảo Quỳnh Hương, ngụ Quận 7 nói: “Mình đã xem giải đấu này trên truyền hình ở nhiều nước rồi. Rất phấn khích nên dù không được mời mình vẫn lên xem nó như thế nào. Đây là một thử thách rất lớn từ trước nay, không chỉ có chạy nhanh mà phải cần sức khỏe, sức bền để vượt các chướng ngại vật”./.

Theo VOV


Lượt xem: 33

Trả lời