Điểm danh HLV Thái Lan mất việc từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt Việt Nam

Cập nhật 15/6/2019, 10:06:48

ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan đã thay rất nhiều HLV trong hơn 1 năm qua vì thành tích kém cỏi so với Việt Nam ở mọi đấu trường.

King’s Cup 2019 là giải đấu thứ 5 liên tiếp trong hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam có thành tích tốt hơn Thái Lan. Từ khi HLV Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt U23/tuyển Việt Nam, chưa bao giờ người Thái tiến xa hơn Việt Nam ở một sân chơi cụ thể, từ giao hữu tới chính thức.

Bước lùi của bóng đá Thái Lan khiến Chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Somyos Punamuang liên tục phải thay đổi nhân sự trên ghế huấn luyện. Có tổng cộng 5 HLV của ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan mất việc trong thời gian HLV Park Hang Seo làm việc ở Việt Nam. 3 HLV trong số đó bị sa thải, 2 người phải nói lời từ chức.

Ông Sirisak vừa từ chức HLV Thái Lan.

Người đầu tiên mất việc là ông Zoran Jankovic – HLV trưởng U23 Thái Lan giai đoạn 2017 – đầu năm 2018. Thành tích kém cỏi của U23 Thái Lan ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 (toàn thua 3 trận vòng bảng) khiến ông Jankovic không giữ được chiếc ghế. Đây cũng là giải đấu mà U23 Việt Nam lập kỳ tích khi lọt vào trận chung kết và chỉ để thua U23 Uzbekistan ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Người thay thế ông Jankovic là HLV Woorawoot Srimaka cũng không làm tốt hơn. Olympic Thái Lan bị loại ở ASIAD 2018 dù nằm ở bảng đấu không quá nặng (Olympic Qatar mang đội hình dự bị, Olympic Bangladesh là đội bóng yếu), không thắng nổi trận nào. HLV Srimaka bị sa thải vào ngày 30/8/2018, nhường chỗ cho HLV Alexander Gama.

Ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan sa thải HLV Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 ở trận ra quân Asian Cup 2019 trước Ấn Độ. Cách đó 1 tháng, ĐT Thái Lan cũng bị loại ở bán kết AFF Cup 2018 và phải nhìn ĐT Việt Nam nâng cao danh hiệu vô địch.

Sau khi ông Rajevac mất việc, trợ lý Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm nắm quyền. Tuy nhiên, ông Sirisak cũng không làm được tốt hơn nhiều khi ĐT Thái Lan bị loại ở vòng 1/8 Asian Cup.

Thái Lan (áo vàng) đang trong cơn bĩ cực

5 tháng sau ngày nhậm chức, HLV Sirisak từ chức vì thất bại ở King’s Cup 2019, thua cả ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ. Chiến lược gia này chịu trách nhiệm trong buổi giải trình với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và trở thành HLV thứ hai của ĐT Thái Lan mất việc chỉ trong nửa năm.

Cuối cùng, HLV Alexander Gama của U23 Thái Lan cũng từ chức sau thất bại ở giải giao hữu Merlion Cup (U23 Thái Lan thua U23 Singapore trong trận chung kết). Chiến lược gia người Brazil xin thôi việc ở U23 Thái Lan để rộng đường chuyển sang nắm Muangthong United.

Dẫu vậy, trước khi từ chức, ông Gama cùng U23 Thái Lan cũng phải trải qua thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á trên sân Mỹ Đình./.

Theo VOV


Lượt xem: 14

Trả lời