Công Phượng cần thêm thời gian

Cập nhật 16/6/2017, 14:06:32

Màn trình diễn của tiền đạo HAGL ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Jordan hôm 13/6 chưa thực sự tốt như mong đợi. Công Phượng dường như chưa đủ tự tin khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 83 trận đấu của Việt Nam với Jordan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C, vòng loại cuối Asian Cup 2019, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã rút Nguyễn Công Phượng khỏi sân, và thay bằng tiền đạo trẻ Quang Hải.

Công Phượng cần thêm thời gian - 1

Công Phượn chưa thể hiện được gì nhiều

Suốt thời gian trước đó, tiền đạo HAGL chơi mờ nhạt, không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Các pha xử lý bóng của Công Phượng, như đánh giá của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải hôm qua, vẫn rườm rà do lạm dụng kỹ thuật cá nhân quá nhiều. Anh cũng không có cơ hội nào nguy hiểm trước khung thành Jordan.

Ở trận đấu này, Công Phượng được HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí đá hộ công, phía sau tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội). Đây cũng là vị trí Công Phượng thường xuyên được xếp ở CLB HAGL cũng như các đội tuyển quốc gia, như U22 hay U19 trước đây. Sau trận, HLV Hữu Thắng cho biết Công Phượng và Văn Quyết thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Ông Thắng cũng cho rằng với quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi, “chỉ có 2 ngày để lắp ghép”, thì cả hai thi đấu như vậy “đã là tốt”.

Đánh giá của HLV Hữu Thắng không phủ nhận được thực tế Công Phượng đã có một trận đấu không thành công. Thậm chí theo HLV Lê Thụy Hải, anh là cầu thủ chơi tệ nhất ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Jordan.

Vẫn là át chủ bài SEA Games 29?

Màn trình diễn tối 13/6 của Công Phượng gợi nhớ phong độ của anh tại AFF Cup 2016. Tại giải đấu này, Công Phượng chỉ được ngồi dự bị cho các chân sút “đàn anh” như Công Vinh, Văn Quyết. Trong những lần hiếm hoi được HLV Hữu Thắng đưa vào sân, Công Phượng đều không tạo được dấu ấn đáng kể.

Tiền đạo HAGL thậm chí gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, xử lý bóng thiếu hợp lý. Theo nhận xét của giới chuyên môn, sự thiếu tự tin là một trong những nguyên nhân khiến Công Phượng chơi không tốt, các pha xử lý bóng trở nên thiếu thanh thoát. Điều này một phần xuất phát bởi áp lực quá lớn từ công chúng, vốn yêu mến Công Phượng và HAGL.

Phong độ ở đội tuyển Việt Nam trái ngược hẳn với hình ảnh Công Phượng khi thi đấu cho các đội tuyển lứa U. Minh chứng rõ nhất là Vòng loại U23 châu Á 2015 và SEA Games 28 (Singapore). Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, ở cả hai giải đấu trên, Công Phượng đều thể hiện phong độ đặc biệt xuất sắc. Tại Vòng loại U23 châu Á 2015, Công Phượng ghi tới 4 bàn thắng qua 3 trận đấu, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Anh tiếp tục duy trì phong độ trên ở SEA Games 28, góp công lớn vào thành tích đoạt HCĐ của đội tuyển U23 Việt Nam.

Với việc xây dựng bộ khung tuyển U22 Việt Nam dựa trên nòng cốt là các cầu thủ HAGL, nhiều khả năng Công Phượng sẽ tiếp tục được HLV Hữu Thắng trọng dụng ở SEA Games 29, diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia. Chiếc áo đội tuyển Việt Nam có vẻ như vẫn quá rộng so với chân sút trẻ HAGL. Mặc dù vậy ở cấp độ U22, Công Phượng đang là lựa chọn lớn nhất trên hàng công của HLV Hữu Thắng.

Đặt bên cạnh những tiền đạo khác, Công Phượng rõ ràng trội hơn về kinh nghiệm thi đấu, cả trong nước lẫn quốc tế, cũng như phẩm chất cá nhân. Vấn đề đặt ra chỉ là, liệu HLV Hữu Thắng có khai thác được khả năng của Công Phượng hay không, dựa trên việc điều chỉnh lối chơi của anh, cũng như sắp xếp vị trí thích hợp. Cho tới nay, cả hai giải đấu thành công nhất của Công Phượng đều là dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura.

Vấn đề tưởng dễ, nhưng lại cũng là bài toán đối với HLV Hữu Thắng, trong bối cảnh áp lực thành tích ở SEA Games 29 đối với cựu trung vệ xứ Nghệ là không hề nhỏ. Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, giới chuyên môn và công chúng có lẽ cần cho Công Phượng thêm thời gian, để tiền đạo HAGL trưởng thành hơn.

24h.


Lượt xem: 55

Trả lời