Chuyển nhượng “bom tấn”: PSG trả Neymar 190 triệu bảng, sếp Barca chốt hạ

Cập nhật 19/7/2017, 08:07:12

Người Barca lên tiếng trước thông tin PSG chính thức duyệt chi 190 triệu bảng để chiêu mộ Neymar sau khi cầu thủ này tuyên bố không còn cảm thấy hạnh phúc ở Nou Camp.

Sếp Barca chốt hạ

Các cule đang rối bời khi tin tức Neymar có thể tới PSG lan tỏa khắp nơi. Trước tình hình này, BLĐ Barca lập tức lên tiếng trấn an người hâm mộ của mình.

Phó chủ tịch CLB, Jordi Mestre gặp gỡ giám đốc thể thao mới Pep Segura và chốt hạ rằng: “200% Neymar chắc chắn sẽ không rời CLB vào mùa hè này. Tôi cũng đã đọc được thông tin PSG bác bỏ thẳng thừng tin họ muốn mua Neymar. Không có lý do gì để thay đổi mối quan hệ giữa 2 CLB”.

Thông tin ông Mestre đọc được đến từ một trong những tờ báo hàng đầu nước Pháp, L’equipe. Theo nguồn tin này, phía PSG đã nói rằng họ không có ý định theo đuổi Neymar một lần nữa sau thất bại ở mùa hè 2016.

Hiện tại Neymar đang nghỉ ở bãi biển Ibiza (Tây Ban Nha) cùng những người bạn.

Neymar đòi ra đi, PSG trả 190 triệu bảng

Báo chí Anh và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, PSG đã sẵn sàng biến Neymar trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh với dự định chi ra 190 triệu bảng để thuyết phục Barca bán tiền đạo người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.

Chuyển nhượng "bom tấn": PSG trả Neymar 190 triệu bảng, sếp Barca chốt hạ - 1

PSG trả 190 triệu bảng cho Neymar

Thông tin “Gã nhà giàu nước Pháp” bạo chi số tiền khổng lồ xuất phát từ việc Neymar không còn muốn thi đấu tại Nou Camp vì cái bóng quá lớn của Lionel Messi. Tiền đạo 25 tuổi đang rất muốn cạnh tranh Quả bóng Vàng nhưng không thể làm gì hơn nếu tiếp tục thi đấu với siêu sao người Argentina.

Lúc này, cha của Neymar cũng đã khuyên anh nên tìm một bến đỗ mới thích hợp. Ngôi sao người Brazil kể từ khi gia nhập Barcelona vào mùa hè 2013 đã giành được vô số danh hiệu nhưng chưa có Quả bóng Vàng. Vì vậy, ở tuổi 25 muốn có được vinh quang cao quý nhất trong sự nghiệp, Neymar phải suy nghĩ nghiêm túc về lời mời gọi của PSG.

Nhà báo Gianluca Di Marzio của kênh Sky Sports Italia mới đây đã hé lộ, đội bóng nhà giàu Pháp đang rất quan tâm tới chân sút Brazil và đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng lên tới 190 triệu bảng (220 triệu euro) để chiêu mộ Neymar sau khi từng thất bại một năm về trước.

Thực chất, 190 triệu bảng (220 triệu euro) là số tiền bằng với điều khoản phá vỡ hợp đồng mà Neymar đã ký với Barcelona. Nếu PSG “phát nổ” thành công thương vụ này thì đây sẽ là bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, gấp 2 lần con số MU trả cho Juve để mang Paul Pogba về sân Old Trafford mùa hè năm ngoái.

Đồng thời, đội bóng nước Pháp cũng hứa hẹn sẽ trả cho Neymar mức lương lên tới 30 triệu euro/năm, ngang với mức lương kỷ lục thế giới của Carlos Tevez và chắc chắn cao hơn số tiền Messi đang nhận được ở Barcelona.

Hiện tại, sẽ rất khó để “Gã khổng lồ xứ Catalunya” nhả chân sút Brazil. Vì vậy, HLV Unai Emery đã bí mật đưa ra thêm những thỏa thuận đi kèm với Barcelona. Đó là đổi cả Marco Verratti lẫn Angel Di Maria cộng thêm một khoản tiền lớn chỉ để đổi lấy mục tiêu hàng đầu của PSG hiện nay là Neymar.

Với những thông tin nóng bỏng trên, tờ Interactive Sport (báo thân Barca) còn khẳng định cầu thủ Brazil đã chấp nhận lời đề nghị siêu hấp dẫn đến từ đội bóng nước Pháp và anh có thể sẽ chia tay Nou Camp trong một vài tuần tới.

24h.


Lượt xem: 39

Trả lời