Báo chí quốc tế dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam

Cập nhật 12/12/2018, 14:12:04

Báo chí quốc tế đã dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam và cho rằng, thầy trò ông Park Hang Seo đang nắm lợi thế để nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018.

Hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn, báo chí quốc tế đã dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam và cho rằng, thầy trò ông Park Hang Seo đang nắm lợi thế để nâng cao chiếc cúp vô địch.

bao chi quoc te danh loi khen ngoi cho dt viet nam hinh 1
Tờ Bangkokpost cập nhật thông tin khá sớm và đầy đủ về trận chung kết

Dù đội nhà đã bị loại ngay sau vòng bảng nhưng báo chí Indonesia vẫn dành một thời lượng đáng kể để viết về trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Tờ Bola của đất nước xứ Vạn đảo nhận định, trận hòa 2-2 đã mở ra cơ hội vô địch cho Việt Nam khi chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về là đủ.

Bài viết trên tờ báo của Indonesia cũng đã tường thuật chi tiết diễn biến của trận đấu và nhận định Việt Nam đã chơi pressing để dẫn trước 2 bàn nhưng cũng tiếc nuối cho Malaysia khi ở những phút cuối tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.

Với tựa đề “Malaysia cầm hòa Việt Nam ở chung kết”, tờ Bangkok của Thái Lan cũng cho rằng, Việt Nam đang nắm lợi thế lớn khi có 2 bàn thắng trên sân khách.

Trang chủ của AFC có bài viết ca ngợi về sự tự tin của ĐT Việt Nam dù phải đối mặt với chảo lửa có sức chứa gần 90 ngàn người của Malaysia. Chính sự tự tin ấy đã giúp cho đoàn quân ông Park Hang Seo dẫn trước 2 bàn và có khi khiến cho hàng vạn khán giả trên sân phải im bặt, theo nhận định của The-afc.com. Trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á tỏ vẻ tiếc nuối cho Việt Nam khi giật tít: “Việt Nam bị cầm chân sau khi dẫn trước 2 bàn”.

Trong khi đó, báo chí Malaysia đã nhấn mạnh về sự “hồi sinh” của đội nhà trong trận hòa 2-2 trên chảo lửa Bukit Jalil. “Những úy lạo trong giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Tan Cheng Hoe đã làm hồi sinh tinh thần chiến đấu của ĐT Malaysia. Nhưng chừng đó là chưa đủ khi Malaysia bị Việt Nam cầm chân với tỷ số 2-2 trong trận lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil”, tờ The Star của Malaysia mở đầu bài viết.

“Safawi Rasid có bàn gỡ hòa cho Malaysia trong hiệp hai và Harimau Malaya đã cố gắng để có được một chiến thắng nhưng không thể xuyên thủng lưới của Việt Nam”, tờ báo của Malaysia tỏ ra tiếc nuối./.

Theo Bongdaplus

Lượt xem: 28

Trả lời