Australia giành chức vô địch Asian Cup 2015

Cập nhật 31/1/2015, 21:01:26

ĐT Australia đã giành chức vô địch Asian Cup 2015 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Hàn Quốc ở trận chung kết.

 
ĐT Australia ăn mừng chức vô địch (Ảnh: Getty)

 

Sau khi đánh bại hai đội bóng Tây Á ở bán kết, Australia và Hàn Quốc bước vào trận chung kết để tranh chức vô địch Asian Cup 2015.

Do đã từng gặp nhau ở vòng bảng và cũng đã quá hiểu lối chơi của nhau nên hai đội thi đấu rất thận trọng trong hiệp một. Có rất ít khoảng trống mà hậu vệ hai bên lộ ra để đối thủ có thể khai thác. Son Heung Min của Hàn Quốc có một vài tình huống gây bất ngờ cho các hậu vệ Australia nhưng không đủ để tạo nên bàn thắng.

 

ĐT Australia đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng (Ảnh: AP)

 

Tưởng như hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0 thì bất ngờ Australia có bàn thắng ở phút bù giờ. Từ tình huống có bóng ở khá xa, Massimo Luongo tung ra cú dứt điểm hiểm hóc về góc gần, đánh bại thủ môn Kim Jin-hyeon để đưa Australia vượt lên trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc tăng cường sức tấn công về phía Australia với sự bổ sung Lee Keun Ho nhưng trước một hàng thủ được tổ chức tốt của đội chủ nhà, các cầu thủ xứ Kim Chi gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Matt Ryan.

 

ĐT Hàn Quốc( áo đỏ) không thể hiện được nhiều trong trận chung kết (Ảnh: AP)

 

Những tưởng với thế trận này, Hàn Quốc sẽ chấp nhận đứng nhìn tuyển Australia đăng quang ngôi vô địch thì bất ngờ ở phút 90+1 của trận đấu, đội bóng Đông Á đã có bàn gỡ hòa. Từ tình huống mất tập trung của hàng thủ đội chủ nhà, Son Heung Min đã tận dụng rất tốt thời cơ để xử lỹ gọn ghẽ và dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ.

Sang 30 phút đấu thêm, Australia đã có bàn thắng mang tính quyết định ở cuối hiệp phụ đầu tiên.  Từ nỗ lực đi bóng tưởng như vô vọng của Tomi Juric, bóng được tạt vào trong và thủ môn Kim Jin-hyeon  đã có tình huống đẩy bóng ra đúng tầm băng vào của James Troisi để tiền đạo này đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Australia bước lên bục cao nhất của một kỳ Asian Cup trong khi giấc mơ đăng quang tồn tại hơn 50 năm qua của người Hàn Quốc sẽ còn phải kéo dài thêm ít nhất bốn năm nữa./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời