Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng

Cập nhật 10/7/2017, 08:07:03

Đại diện Bộ Quốc phòng 2 nước đã đàm phán thống nhất nội dung Dự thảo và ký Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng.

Sáng 9/7, tại TPHCM, đại diện Bộ Quốc phòng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã ký bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng.

bo quoc phong viet nam va campuchia ky ket ban ghi nho hinh 1
Hội đàm xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng giữa đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia diễn ra sáng 9/7. Ảnh: TTXVN

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng 2 nước, Đại tá Hàn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Mom Sophat, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã đàm phán thống nhất nội dung Dự thảo và ký Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng.

Theo bản ghi nhớ, bên Việt Nam hỗ trợ bên Campuchia trong việc xây dựng pháp luật, thể chế về quân sự quốc phòng, trong đó có việc Việt Nam giúp Campuchia xây dựng Luật Quốc phòng của Campuchia và một số cơ sở vật chất phục vụ thực hiện nhiệm vụ phù hợp với phạm vi nhiệm vụ và chức năng của mỗi bên.

Các hình thức hợp tác cụ thể như: trao đổi đoàn, cử chuyên gia, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, các hình thức hợp tác khác trên cơ sở thống nhất bằng văn bản của hai bên.

Bên Việt Nam đồng ý cử cán bộ để giúp bên Campuchia xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự quốc phòng khi có đề nghị từ phía Campuchia. Hàng năm bên Việt Nam đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ đang làm công tác pháp luật cho Quân đội Hoàng gia Campuchia, mỗi đợt từ 5 đến 7 người khi có đề nghị từ phía Campuchia. Việc tập huấn, bồi dưỡng này có thể thực hiện ở Việt Nam hoặc Campuchia.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Bộ Quốc phòng Campuchia tìm hiểu xây dựng hệ thống pháp luật quốc phòng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Vụ Pháp chế 2 nước trong các cuộc hội đàm nhằm xây dựng Dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tướng Mom Sophat, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc hoàn thiện Bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự quốc phòng giữa hai nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới.

Hai đoàn đàm phán thống nhất sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước về việc ký kết Bản ghi nhớ, thời gian ký kết sẽ được hai bên thống nhất sau khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước đồng ý./.

Theo VOV


Lượt xem: 42

Trả lời