Tàu chiến tàng hình của Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng

Cập nhật 28/9/2015, 20:09:04

Tàu hộ vệ đa nhiệm tàng hình Sahyadri của Hải quân Ấn Độ sẽ mở cửa cho tham quan và diễn tập về tìm kiếm, cứu nạn trên biển với hải quân Việt Nam.

Sáng 28/9, Sở Thông tin Đà Nẵng cho biết, tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri chở theo 300 sĩ quan và thủy thủ sẽ bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 1 đến 6/10.

Sau lễ đón tại cảng Tiên Sa, đoàn Hải quân Ấn Độ do chỉ huy tàu Sahyadri – đại tá Kunal Singht Rajkumar và đại tá P.L Punia – tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam dẫn đầu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

tau1-6862-1443417409.jpg

Tàu chiến tàng hình INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ.

Những ngày lưu lại Đà Nẵng của đoàn Hải quân Ấn Độ, các sở, ban ngành của thành phố sẽ được lên tham quan tàu Sahyadri. Riêng Hải quân Ấn Độ và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân có buổi giao lưu bóng chuyền.

Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hải quân hai nước sẽ có buổi diễn tập song phương về tìm kiếm cứu nạn trên biển vào trưa ngày 6/10, sau khi tàu Sahyadri rời cảng Tiên Sa.

INS Sahyadri là một trong ba tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ với nhiều tính năng và vũ khí hiện đại. Tàu có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5m, rộng 16,9m, mớn nước 4,5m, tốc độ 32 hải lý (59km/h).

Thời gian gần đây, Hải quân Ấn Độ đã nhiều lần đến thăm hữu nghị Đà Nẵng và diễn tập phi quân sự với Hải quân Việt Nam. Tháng 6/2013, Bốn tàu Hải quân Ấn Độ đã tới Đà Nẵng để diễn tập cứu hộ.

Theo Tin nhanh Việt nam


Lượt xem: 18

Trả lời