Hải quân Việt Nam – Campuchia làm tốt Quy chế phối hợp tuần tra chung

Cập nhật 05/12/2017, 08:12:46

Khẳng định được đưa ra tại hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia.

Chiều 4/12, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 24. Chủ trì hội nghị có Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Tư lệnh vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Ngài Đại tướng Ouk Seyha, Phó Tư lệnh Hải quân – Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Qua 12 năm thực hiện Quy chế phối hợp tuần tra chung, hai bên đã tổ chức được 48 chuyến tuần tra chung trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh, đồng thời có 23 lần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuần tra chung. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

hai quan viet nam campuchia lam tot quy che phoi hop tuan tra chung hinh 1
Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia ký kết bản ghi nhớ thực hiện nghiêm Hiệp định về vùng nước lịch sử, Quy chế phối hợp tuần tra chung.

Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Tư lệnh vùng 5 Hải quân cho biết, trong những năm qua, căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia và vùng 5 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động tuần tra chung, cùng với các lực lượng, các cơ quan chức năng có liên quan kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin cho nhau về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh – trật tự, an toàn trên vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh giữa hai nước.

Hiệp định về vùng nước lịch sử của hai nước đã ký ngày 7/7/1982 là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện tuần tra chung và kiểm soát của hải quân hai nước trên tinh thần: Đoàn kết hữu nghị, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và tin tưởng hiểu biết lẫn nhau.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử cơ bản ổn định; hầu hết ngư dân và các phương tiện của hai nước chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trong vùng nước lịch sử. Tuy nhiên, tình trạng ngư dân hai nước vẫn còn hoạt động vi phạm vùng biển của nhau và hiện tượng ngư dân sử dụng phương tiện đánh bắt mang tính hủy hoại môi trường vẫn còn xảy ra.

Thời gian qua, Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Cam puchia và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm phối hợp, tổ chức thành công 48 chuyến tuần tra chung, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chuyến tuần tra chung lần thứ 47, 48 được thực hiện trong vùng nước lịch sử, là vùng biển quen thuộc, gần Căn cứ Hải quân của mỗi nước.

Hai bên thường xuyên duy trì đường dây nóng nên thuận lợi cho việc phối hợp hiệp đồng từ công tác chuẩn bị đến thực hành tuần tra chung, cũng như trao đổi, thống nhất các nội dung trong tuần tra chung và xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Chuyến tuần tra chung lần thứ 47 và 48, lực lượng tuần tra 2 bên đã tổ chức huấn  luyện hiệp đồng hiệu quả các nội dung: Vận động đội hình biên đội, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức thông tin liện lạc trên sóng UHF, VHF, cờ tay, cờ hiệu, ánh đèn… góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng đi biển cho sỹ quan và thủy thủ trên tàu; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần duy trì an ninh, trật tự trên biển.

Trong hai chuyến tuần tra lần này, các tàu tham gia tuần tra chung đã tổ chức quan sát, phát hiện 234 lần chiếc tàu, thuyền các loại của ngư dân hai nước Campuchia –Việt Nam hoạt động đánh bắt trong vùng nước lịch sử.

Ngài Đại tướng Ouk Seyha cho rằng, với những kết quả đạt được trong hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 24 đã minh chứng rõ nét với sự nỗ lực của hai bên và sự phối hợp của các lực lượng cơ quan chức năng quản lý biển, lãnh đạo chính quyền địa phương ven biển của hai nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại làm ăn được ấm no hạnh phúc, qua đó củng cố và phát triển mối đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa chính phủ, nhân dân, quân đội và các cơ quan chức năng, nhất là giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển vững chắc.

Tại hội nghị Rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 24 giữa Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia. Hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ thực hiện nghiêm Hiệp định về vùng nước lịch sử, Quy chế phối hợp tuần tra chung làm cầu nối tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng và các cơ quan chức năng quản lý biển hai nước tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhất là khi có thảm họa thiên tai./.

Theo VOV


Lượt xem: 85

Trả lời