Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc

Cập nhật 07/11/2016, 13:11:18

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt – Trung lần thứ 6 đã diễn ra tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc đồng chủ trì cuộc Đối thoại.

viet nam trung quoc doi thoai chien luoc quoc phong hinh 1

Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt – Trung lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, quan hệ Việt – Trung tuy có thời điểm phức tạp nhưng nếu có quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhận thức đúng đắn của hai quân đội thì mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mang lại lợi ích cho hai dân tộc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đô đốc Tôn Kiến Quốc bày tỏ sự hài lòng trước việc hợp tác quốc phòng song phương đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và phong phú, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung.

Kể từ cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt –Trung lần thứ 5 tại Việt Nam, hợp tác giữa quân đội hai nước đã có nhiều kết quả tốt đẹp như: thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ, giáo dục-đào tạo, hợp tác Hải quân, đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng đi vào hoạt động, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung được hai nước đánh giá rất thành công.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì nhịp độ và mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực như: giao lưu báo chí, công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ, cứu nạn, đào tạo tiếng Trung cho sĩ quan các quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển của Việt Nam và đào tạo tiếng Việt cho sĩ quan quân đội Trung Quốc…

Hai bên nhất trí giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu để tiến tới ký Biên bản tầm nhìn hợp tác quốc phòng Việt – Trung, ký Biên bản cơ chế hóa hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đô đốc Tôn Kiến Quốc đều cho rằng cần chuẩn bị nhanh chóng và chu đáo để tổ chức thành công chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung do hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chủ trì vào khoảng thời gian đầu năm 2017.

Hai bên cũng mong muốn Viện Chiến lược quốc phòng Việt Nam và Viện Khoa học quân sự Trung Quốc sớm triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam – Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Trao đổi quan điểm về tình an ninh khu vực, hai bên có chung nhận định rằng, hòa bình và hợp tác phát triển vẫn là dòng chảy chính nhưng xung đột có thể xảy ra nếu những bất đồng ở khu vực không được kiểm soát tốt.

Đô đốc Tôn Kiến Quốc cho biết, Trung Quốc mong muốn phát triển quan hệ thân thiện với các nước láng giềng trong khu vực. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, là một thành viên ASEAN luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc và các quốc gia ASEAN tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Tại cuộc Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nhắc lại quan điểm nhất quán của Việt Nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, và các điều ước khu vực, thực hiện nghiêm túc DOC, thực tâm và khẩn trương sớm hoàn thành việc xây dựng COC. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích của các bên liên quan và đặc biệt là không để tranh chấp, bất đồng phát triển thành xung đột”.

Thời gian tới hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục để quân đội và nhân dân hai nước tuân thủ nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về vấn đề Biển Đông./.


Lượt xem: 46

Trả lời