Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật 11/5/2016, 13:05:03

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thừa ủy quyền Chủ tịch nước, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.

Sáng 11/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ Quyết thắng.

cuc tuyen huan, bo quoc phong don nhan huan chuong bao ve to quoc hinh 0
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Lễ kỷ niệm

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp, thường xuyên là Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tuyên huấn đầu ngành, cơ quan tham mưu chiến lược chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng – văn hóa, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh nhân tố chính trị, tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong giai đoạn hiện nay. Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng Cục Tuyên huấn nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh tới những thách thức trong những năm tới trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và khu vực, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Cục Tuyên huấn cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo: Cục Tuyên huấn thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc. Chủ động phòng, chống  những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội./.

Theo VOV


Lượt xem: 54

Trả lời