Tổ công tác 363 Công an TP.HCM xuất hiện, dân “anh chị” mang ma túy sa lưới

Cập nhật 07/3/2019, 07:03:21

Bị Tổ công tác 363 Công an TP.HCM yêu cầu kiểm tra hành chính, Bảo tháo chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó cùng túi xách đựng ma túy tổng hợp.

Tổ công tác 363 Công an TP.HCM xuất hiện, dân “anh chị” mang ma túy sa lưới - 1

Ma túy trong túi xách của đối tượng Đinh Trung Bảo bị công an phát hiện

Ngày 6/3, Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Đinh Trung Bảo (32 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, tối 3/3 Tổ công tác 363 của Công an TP.HCM tuần tra trên đường Hồng Bàng (quận 5), phát hiện hai đối tượng đi chung trên một xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên áp sát yêu cầu kiểm tra hành chính.

Bị yêu cầu kiểm tra, hai đối tượng tăng ga hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát truy bắt quyết liệt. Sau một lúc truy đuổi, tổ công tác bắt giữ được Đinh Trung Bảo (32 tuổi) ngồi phía sau xe cùng chiếc túi xách Bảo mang theo bên mình. Riêng tên đồng phạm đã nhanh chân tẩu thoát.

Tổ công tác 363 Công an TP.HCM xuất hiện, dân “anh chị” mang ma túy sa lưới - 2

 Lực lượng Tổ công tác 363 còn phát hiện nhiều người mang theo hung khí

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 172 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng Bảo khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết từng có 4 tiền án về gây rối trật tự, trộm cắp và 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma tuý…

Trong ngày 3 và 4/3, các Tổ công tác 363 của Công an TP.HCM và các quận huyện cũng phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn mang theo đoản mở khoá, gậy ba trắc, hung khí… tại quận 1, quận Bình Thạnh.

Tổ công tác 363 được xem là “quả đấm thép” của Công an TP.HCM nhắm vào tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Mỗi tổ gồm 3 cảnh sát hình sự, 6 cơ động và 3 CSGT.

24h.


Lượt xem: 20

Trả lời