“Mọi trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại đều bị xử lý trước pháp luật”

Cập nhật 04/1/2019, 13:01:31

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thường (Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an), mọi trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại đều bị xử lý trước pháp luật.

Mới đây, Công an TP.HCM vừa phát hiện một đường dây tổ chức mang thai hộ trái pháp luật, hoạt động xuyên quốc gia. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến loại tội phạm mới này bị triệt phá trên địa bàn TP.HCM. Nhưng thực tế, dịch vụ mang thai hộ vì mục đích thương mại vẫn tồn tại lâu nay.

Trên các diễn đàn về hiếm muộn, một số tài khoản rao nhận mang thai hộ. Khi các cặp vợ chồng gọi điện đến, các đối tượng yêu cầu chuyển trước tiền, sau đó có thể biến mất.

Không chỉ các cặp vợ chồng hiếm muộn bị lừa, nhiều chị em khó khăn về kinh tế muốn nhận mang thai hộ đã bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. Chỉ cần đảm bảo một số điều kiện cơ bản về độ tuổi, không bệnh truyền nhiễm, những phụ nữ này bị đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) để thực hiện việc mang thai hộ.

 Luật Hôn nhân và gia đình cho phép mang thai hộ nhưng vì mục đích nhân đạo, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Được biết, 4 đối tượng trong đường dây tại TP.HCM đã bị bắt giữ để điều tra về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” theo Bộ Luật hình sự.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Thường (Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an), mọi trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại đều bị xử lý trước pháp luật.

Theo VTV

Lượt xem: 28

Trả lời