Khởi tố 4 bị can giết người chỉ vì mâu thuẫn vặt

Cập nhật 19/12/2019, 13:12:32

Chỉ vì mâu thuẫn vặt phát sinh bất chợt mà 2 người thương vong, 4 đối tượng vào vòng lao lý

Chiều 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội giết người và lệnh tạm giam đối với Phan Hữu Vĩ (SN 1997), Nguyễn Hữu Việt (SN 1998), Nguyễn Thành Quang (SN 1997), cùng trú ở đường 2-4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang và Trịnh Ngọc Trung (SN 1999) trú ở đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang.
vi mau thuan vat, 4 doi tuong vao vong lao ly  hinh 1
Bốn đối tượng gây án đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh : CA cung cấp

 

Trước đó vào đêm 10/12, Đặng Quang Trung (SN 2000) trú ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa ) cùng nhóm bạn tham gia trong dòng người đi “bão” trên nhiều tuyến phố ở Nha Trang hân hoan vui mừng Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành huy chương vàng Sea Games 30 trong trận đấu chung kết với Đội tuyển U22 Indonesia.

Khoảng 2h45’ sáng 11/12, Trung cùng nhóm bạn đến quán bar Why Not ở phố Trần Quang Khải, TP Nha Trang để người bạn gái nhận tiền lương. Trong lúc dựng xe bên lề phố đã xảy va chạm, mâu thuẫn với 4 đối tượng nêu trên dẫn đến lớn tiếng cãi vã, xô xát lẫn nhau, gây náo loạn một đoạn phố.

Trong cuộc ẩu đả đó, Đặng Quang Trung cùng người bạn đồng niên là Bùi Văn Lâm đã bị đối phương vung tay dao đâm nhiều nhát.

Vài phút sau, nạn nhân Đặng Quang Trung tử vong, còn Bùi Văn Lâm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sau khi gây án, Phan Hữu Vĩ cùng đồng bọn lên xe máy tẩu thoát.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân kết hợp thu thập thông tin từ nhiều nguồn, các trinh sát, điều tra viên Công an TP Nha Trang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng và đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gây ra án mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật./.

Theo Công an nhân dân


Lượt xem: 22

Trả lời