Khởi tố 2 bị can đâm chết bảo vệ trường học ở Quảng Nam

Cập nhật 16/10/2017, 08:10:58

Nghe cháu gọi điện cầu cứu, Bổng và Mượn đến trường tìm bảo vệ đánh và đâm người này tử vong.

Sáng 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (21 tuổi, trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cố ý gây thương tích” trong vụ đâm chết bảo vệ trường học. Còn Hồ Văn B. (17 tuổi, học sinh lớp 12, trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) bị khởi tố đồng phạm hành vi trên.

khoi to 2 bi can dam chet bao ve truong hoc o quang nam hinh 1
Trường THPT Khâm Đức, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều tối 8/9, sau khi tan cuộc nhậu, 4 học sinh Trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức gồm: Hồ Văn B., Hồ Văn Khoa (15 tuổi), Hồ Văn Ngọt (16 tuổi) và Nguyễn Đức Quỳnh (17 tuổi), tất cả cùng trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn vào khu nội trú của trường THPT Khâm Đức để trêu ghẹo các nữ sinh.

Khi phát hiện sự việc này, ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức) là bảo vệ của trường THPT Khâm Đức đã lên nhắc nhở các nam sinh. 2 bên xảy ra mâu thuẫn và ông Tùng dùng gậy cao su đánh B. và Quỳnh một cái. Trong lúc bức xúc, em B. đã gọi điện thoại cho cậu ruột là Hồ Văn Bổng và rủ thêm Hồ Văn Mượn, cả hai cùng (21 tuổi), trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn tìm đánh ông Tùng.

Sau đó, Bổng đã dùng gậy đánh một cái vào đầu ông Tùng và rồi ôm giữ người đàn ông này từ phía sau để Mượn tiếp tục dùng dao tự chế đâm vào đùi trái gây đứt động mạch khiến ông Tùng tử vong trước khi đưa đi cấp cứu Trung tâm y tế huyện Phước Sơn./.

VOV.


Lượt xem: 21

Trả lời