Hỗn chiến do tranh chấp đất đai ở Đắk Lắk làm 7 người thương vong

Cập nhật 17/12/2017, 08:12:52

6 người bị thương do hỗn chiến ở huyện Ea Súp đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Sự việc xảy ra hôm qua (16/12), một nhóm khoảng 10 người đã đưa máy cày vào tiểu khu 263, thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để cày đất, thì xảy ra tranh chấp với một nhóm người khác. Hai bên đã xảy ra xô xát và sau đó được giải tán. Nhưng đến 14h chiều cùng ngày, cuộc hỗn chiến lại xảy ra.

hon chien do tranh chap dat dai o dak lak lam 7 nguoi thuong vong hinh 1
Những người bị thương trong vụ hỗn chiến đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa.

Hai bên đã dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau, khiến nhóm người đưa xe máy cày vào bị thương vong rất nặng. Trong đó, anh Phạm Thế Văn (21 tuổi) ở thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp tử vong tại chỗ, 6 người khác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, trong đó có 3 người trong một gia đình.

Cùng với việc thu giữ hung khí, phương tiện tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo VOV


Lượt xem: 29

Trả lời