3 học viên phá trung tâm cai nghiện bỏ trốn bị truy tố

Cập nhật 24/5/2017, 13:05:21

Nhóm đối tượng hô hào nhiều học viên khác cùng đập phá trốn trại để ra về. Vụ việc khiến trại bị náo loạn, có gần 200 học viên đã trốn trại thành công.

Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ qua tòa án nhân dân cùng cấp truy tố 3 học viên cai nghiện về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Thanh Xuân (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, cùng ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Tiền (24 tuổi, ngụ tại quận 1, TP.HCM).

ba hoc vien pha trung tam cai nghien bo tron bi truy to hinh 1
Các học viên trốn trại bị bắt trở lại

Nội dung cáo trạng xác định, vào tháng 11/2016, Xuân, Hùng, Tiền là những học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục – Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành.

Khoảng 8 giờ ngày 9/11/2016, Xuân cầm dao, Hùng cầm gậy sắt, Tiền lẻn ra bên ngoài hô hào nhiều học viên khác cùng đập phá trốn trại để ra về.

Thấy vậy, nhiều học viên khác bị kích động cùng nhóm trên dùng gạch đá tấn công quản giáo, bảo vệ rồi bỏ trốn. Vụ việc khiến trại bị náo loạn, có gần 200 học viên đã trốn trại thành công.

Lực lượng chức năng huyện Tân Thành và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, truy tìm bắt tất cả các học viên quay trở lại trung tâm./.

VOV.


Lượt xem: 32

Trả lời