24 tháng tù với đối tượng mua bán cần sa qua đường bưu điện

Cập nhật 24/8/2017, 08:08:56

Bị cáo đã mua 100 gam cần sa của một đối tượng có tên là Hoàng Hà Vũ, ở TP HCM rồi bán cho một đối tượng ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Sáng 23/8, Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, SN 1993, ở 185 Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo.

24 thang tu voi doi tuong mua ban can sa qua duong buu dien hinh 1
Lực lượng công an áp giải bị cáo. Ảnh: KĐ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng, Tùng đã mua 100 gam cần sa của một đối tượng có tên là Hoàng Hà Vũ, ở TP Hồ Chí Minh rồi bán cho một đối tượng ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Khi Tùng vừa nhận số cần sa của Hà gửi từ thành phố Hồ Chí Minh qua đường bưu điện, đem đến giao cho Toàn thì bị Công an huyện Tiên Lãng bắt quả tang.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy./.

VOV.


Lượt xem: 97

Trả lời