Tự hào nông dân Việt Nam 2016: Làm giàu không dễ

Cập nhật 26/10/2016, 14:10:45

Đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là niềm tự hào nhưng sâu thẳm trong mỗi cá nhân vẫn còn nhiều ưu tư, trăn trở.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn… đã đến dự, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc lần thứ 4 năm 2016 cho 63 nông dân tiêu biểu, đại diện nông dân khắp mọi miền đất nước trong Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Báo Nông thôn ngày nay, Công ty CP Phân bón Bình Điền… phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

tu hao nong dan viet nam 2016 lam giau khong de hinh 1
Các nông dân tiêu biểu đại diện nông dân khắp mọi miền đất nước trong Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2016 tại Thủ đô Hà Nội.   

Những bông hoa đẹp

Tại chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2016, bà Mai Thị Nhung, huyện Xuân Trường, Nam Định đã được tôn vinh với thành tích từ năm 2014 tích tụ gần 43 ha đất lập trang trại với hơn 200 nhân công. Bà Nhung đầu tư hơn 10 tỷ đồng làm hệ thống kênh, mương, đường giao thông, đào 3 ao thả cá, nuôi 1.000 vịt đẻ, 1.200 vịt trời giống… trên bờ ao bà trồng cây ăn quả và dược liệu, sắp tới bà trồng rau sạch công nghệ cao cung cấp cho thị trường…Cơ ngơi này được bà Nhung xây dựng chỉ với 1 tay sau tai nạn cách đây 30 năm.

Danh hiệu nông dân tiêu biểu cũng được trao cho ông Phù Văn Khên, Phú Quốc, Kiên Giang, đã 73 tuổi nhưng vẫn quản lý 7 tàu lớn chuyên đánh bắt xa bờ, trên bờ ông có trang trại với nhiều ao thả cá, nuôi hàng trăm heo rừng, 18 con hươu, trồng 500 gốc sao, 2.000  gốc chay… với gần trăm lao động hưởng lương 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Huy Quang, Yên Bái, năm 2000 đang nuôi dê, được tiếp cận dự án nuôi thỏ để chế biến vaccine, ông quyết định bỏ dê, nuôi thỏ. Ông vào các bản xa, vận động bà con nuôi thỏ làm vaccine và thực phẩm. Số hộ đi theo dự án tăng dần, vượt khỏi tỉnh Yên Bái, với gần 200 trang trại khắp các tỉnh phía Bắc do ông quản lý sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Doanh thu của ông vài tỷ đồng/năm, không lớn, nhưng cái lớn nhất là góp phần giúp hàng trăm hộ có thu nhập ổn định, thoát nghèo, nhiều hộ khá giả từ nuôi thỏ.

Ông Đặng Quang Hữu, Đakrông, Quảng Trị, quản lý 14 ha đất trồng sắn, ngô, lạc, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng/năm. Năm 2015 ông dành 1,5 tỷ đồng cho 600 hộ nông dân nghèo vay trồng rừng không tính lãi.

Ông Trần AnhTùng, Long Thành, Đồng Nai, trồng 12 ha sầu riêng VietGap, nuôi gà thả vườn… tổng lợi nhuận hàng năm chỉ vài trăm triệu, nhưng ông được địa phương tín nhiệm, nông dân yêu mến vì là cán bộ hội nông dân và khuyến nông của xã, thường xuyên vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất có hiệu quả, rồi thành lập tổ hợp tác nuôi gà thả vườn, liên hệ bao tiêu sản phẩm. Nhiều người có vườn rộng không biết làm gì, nghe theo ông đã có thu nhập năm, bảy trăm triệu đồng/năm…

Làm giàu không dễ

Được bắt tay Chủ tịch nước, nâng chiếc bằng chứng nhận Nông dân Việt Nam xuất sắc trên tay, ai cũng sung sướng, tự hào, nhưng sâu thẳm trong họ là những ưu tư, trăn trở.

Để có gần 43 ha đất nông nghiệp, bà Nhung ở Nam Định phải ký hợp đồng với 1.700 hộ. Ông Động ở Bình Thuận có trên 200 ha đất trồng mía nhưng chỗ rộng liền nhất chỉ 20 ha, còn lại là những mảnh nhỏ, thật khó cơ giới hóa để tăng năng suất, giảm giá thành.

Ông Trịnh Duy Tân, Kim Sơn, Ninh Bình, nuôi 200 lợn nái, 1.000 lợn thịt, xuất bán 2.400 lợn giống/năm, nói: “Chăn nuôi như đánh bạc, 5 ăn 5 thua. Mong nhất là tiêu thụ ổn định”.

Ông Phạm Đình Chiểu, Vũ Thư, Thái Bình, có 75 lồng bè nuôi cá, chỉ 1 đêm bão số 1 (tháng 7/2016) cuốn phăng đi hết, thiệt hại gần 25 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Hát, Tứ Kỳ, Hải Dương, chế tạo máy đặt hạt, năng suất gieo hạt gấp 24 người lao động, ngặt nỗi ông không có bản quyền sáng chế, xin cấp đã 2 năm mà chưa được. Người ta đòi phải thuyết minh quy trình kỹ thuật mà ông không đủ kiến thức để lý giải.

Các ông Thạch Chane, Trà Cú, Trà Vinh, trồng 12 ha lúa, Phan Văn Chung, Trà Ôn, Vĩnh Long, trồng 14 ha cam sành… đều mongđầu ra tương đổi ổn định, để hết cảnh chặt- trồng, được mùa mất giá.

Nhiều nông dân nỗ lực tự bơi nhưng biển thì lớn mà sức người có hạn, họ cần tiếp sức bằng cơ chế, chính sách, ví như chính sách về tích tụ đất đai, khoa học công nghệ, mở mang thị trường…

Cần lan tỏa hơn nữa

Đến chung vui với giai cấp nông dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống mọi mặt cho nông dân, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu…

Chủ tịch nước mong muốn Hội Nông dân Việt Nam, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp duy trì, đổi mới cách thức tổ chức để chương trình tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc ngày càng thành công hơn nữa, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, kích thích tư duy, thôi thúc hành động sáng tạo của giai cấp nông dân, giúp họ vững bước đi lên trên con đường Xã hội Chủ nghĩa.

Đáp lời Chủ tịch nước, ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị đề xuất ý tưởng và đồng hành cùng chương trình 4 năm nay, bày tỏ tin tưởng rằng sẽ có ngày càng nhiều nông dân giỏi, đóng góp cao cho sự phát triển của đất nước. Công ty Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần tôn vinh Nông dân VN xuất sắc trong những năm tới./.

Theo VOV


Lượt xem: 29

Trả lời